ClockChủ Nhật, 01/09/2019 07:26

Xả súng ở Texas, Mỹ: Ít nhất 26 người thương vong

TTH.VN - Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 21 người khác bị thương ở bang Texas của Mỹ sau khi có khả năng 2 kẻ nổ súng đã cướp một chiếc xe chở thư và xả súng vào những người ngẫu nhiên trên phố vào hôm qua (31/8), thông tin từ cảnh sát địa phương cho hay. Vụ việc xảy ra ở khu vực Odessa - Midland và phía cảnh sát cho biết ít nhất một trong hai kẻ nổ súng đã bị bắn chết gần rạp chiếu phim Cinergy.

Bạo lực súng đạn - vấn nạn nhức nhối của nước MỹĐiểm lại 20 vụ xả súng nghiêm trọng nhất nước Mỹ20 người thiệt mạng trong vụ xả súng ở Texas, Mỹ12 người chết trong vụ xả súng kinh hoàng tại MỹMỹ: Nổ súng tại trường học bang Colorado

Hiện trường một vụ xả súng ở Mỹ. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên Facebook, Sở Cảnh sát Midland khẳng định "không còn kẻ xả súng nào hoạt động vào thời điểm này. Tất cả các cơ quan đang điều tra báo cáo về các nghi phạm có thể." Trước đó, có 2 người bị tình nghi có liên quan đến vụ xả súng, nằm trong độ tuổi khoảng 30 và được cho là đang lái 2 chiếc xe riêng biệt, trong đó có một chiếc xe tải bị đánh cắp của Bưu điện Mỹ.

Các nhà chức trách kêu gọi công chúng rời khỏi các khu vực gần hiện trường "và hết sức thận trọng". Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được Tổng chưởng lý William Barr thông báo về vụ việc.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott mô tả vụ việc là một "cuộc tấn công vô nghĩa và hèn nhát". "Tiểu bang Texas và Bộ An toàn Công cộng đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để cung cấp các nguồn lực cần thiết và mang lại công lý cho cuộc tấn công khủng khiếp này", ông nói trong một tuyên bố.

Đến thời điểm hiện tại, lai lịch các nghi phạm và động cơ của vụ xả súng hiện vẫn chưa được làm rõ.

BẢO NGHI (Lược dịch từ AFP & CNN)  

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top