Thế giới

Xả súng tại California có dấu hiệu tấn công khủng bố

ClockThứ Năm, 03/12/2015 15:06
TTH.VN - Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố có một số dấu hiệu cho thấy vụ thảm sát ở thành phố San Bernardino, bang California có thể là tấn công khủng bố.

Cảnh sát săn lùng nghi can xả súng ở San Bernardino - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, đặc vụ David Bowdich thuộc văn phòng FBI ở Los Angeles cho biết ban đầu các nhà điều tra loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố, nhưng giờ đã phải xem xét lại kết luận này.

“Có một số điểm cho thấy có thể đây là hành vi tấn công khủng bố. Chúng tôi vẫn chưa rõ và sẽ kết luận dựa trên các bằng chứng” - ông Bowdich tuyên bố.

Cảnh sát San Bernardino xác nhận một nghi can thiệt mạng là công dân Mỹ Syed Farook là nhân viên Sở Y tế môi trường hạt San Bernardino.

Kẻ còn lại là Tashfeen Malik, vợ hoặc bạn gái của Farook. Báo The Daily News dẫn lời cha của Farook cho biết hắn theo đạo Hồi và rất sùng đạo. Cha của Farook không nói chuyện với con trong một khoảng thời gian dài vì vợ chồng ông li dị và Farook ở với mẹ.

Các chuyên gia an ninh Mỹ đánh giá cuộc thảm sát tại Trung tâm Inland ở San Bernardino không giống với các vụ tấn công khủng bố do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) hay Al-Qaeda thực hiện.

Ví dụ, IS khi mở cuộc tấn công tại Paris (Pháp) ngày 13-11 chỉ gây đổ máu ở các địa điểm công cộng đông người.

Thảm sát tại các địa điểm như vậy sẽ gây cú sốc lớn và reo rắc bầu không khí sợ hãi trong công chúng. Ngược lại, địa điểm xảy ra vụ xả súng ở San Bernardino là trung tâm không nhiều người biết đến, chủ yếu ảnh hưởng đến gia đình những người khuyết tật và nhân viên ở trung tâm.

Nhưng nó cũng khác với các vụ xả súng thường thấy tại Mỹ. Trong những trường hợp như vụ một kẻ bắn chết ba người tại phòng khám Planned Parenthood (Kế hoạch hóa gia đình) ở Colorado, hung thủ hành động một mình, bộc phát. Đa phần những kẻ xả súng tại Mỹ thường tự sát.

Ngược lại, hai hung thủ bắn giết ở San Bernardino có sự chuẩn bị đầy đủ khi mặc trang phục nhà binh, cầm súng có sức công phá lớn, đồng thời có kế hoạch lẩn trốn ngay từ đầu. Điều đó cho thấy một sự toan tính, một kế hoạch cụ thể.

Do những mâu thuẫn này, cảnh sát San Bernardino và FBI vẫn tỏ ra thận trọng, chưa công bố động cơ gây án của hai kẻ giết người. 

Theo Tuổi Trẻ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top