ClockThứ Ba, 13/08/2019 14:09

Xác định mốc địa giới hành chính theo Nghị quyết 31

TTH.VN - Ngày 13/8, ông Bùi Viết Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy (huyện A Lưới) cho biết, Cục Đo đạc bản đồ cùng chính quyền hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị vừa tổ chức xác định mốc địa giới hành chính theo Nghị quyết số 31/NQ-CP (Nghị quyết 31) ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

Xác định địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Quảng TrịLấy người dân làm chủ thể, đảm bảo đời sống dân sinh - Kỳ 3: Đồng thuận phục vụ người dânLấy người dân làm chủ thể, đảm bảo đời sống dân sinh - Kỳ 1: Nguyện vọng chính đángXác định địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Quảng TrịHoàn thành việc xác định địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Quảng Trị trước mùa mưaPhối hợp thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về địa giới hành chínhLấy người dân làm chủ thể, đảm bảo đời sống dân sinh – Kỳ 2: Lấy dân làm gốc

Các bên liên quan nghiên cứu bản đồ trước khi xác định mốc địa giới tại thực địa

Qua xác định theo tuyến, đoàn đã xác định 7 vị trí để cắm mốc địa giới hành chính giữa hai huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) và Đakrông (Quảng Trị) gồm: mốc số 35T, mốc số 34T, mốc số 33T, mốc số 32T, mốc số 31T, mốc số 30T, mốc 29T.

Theo đó, ở xã Hồng Thủy, tại khu vực Par Ay 2 mốc (35T, 34T), thôn 6 gồm 2 mốc (33T, 32T), thôn Trù Pỉ giáp với thôn Cựp 1 mốc (31T), đường Hồ Chí Minh khu vực gần cầu A Lai 1 mốc (30T). Ngoài ra, khu vực giáp ranh giữa xã A Bung (huyện Đakrông) và xã Hồng Vân (huyện A Lưới) xác định mốc 29T.

Các mốc xác định tại thực địa được cắm bằng cọc tre có sơn màu đỏ.

Riêng tuyến đường địa giới hành chính theo mô tả của Nghị Quyết số 31/NQ-CP, đơn vị tư vấn đo đạc đã thực hiện công tác bàn giao cụ thể ngoài thực địa và xác định rõ được một số vị trí thực tế quan trọng.

Theo ông Bùi Viết Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy (huyện A Lưới) quá trình thực hiện xác định các điểm để chôn mốc diễn ra an toàn, vấn đề an ninh trật tự được đảm bảo.

Trước đó, Báo Thừa Thiên Huế đã có loạt bài thông tin về việc xác định địa giới hành chính giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế - Quảng Trị do lịch sử để lại theo Nghị quyết 31. Theo đó, chính quyền hai tỉnh đã thống nhất thực hiện Nghị quyết trên tinh thần lấy người dân làm chủ thể, đảm bảo đời sống dân sinh. Tại hội nghị triển khai Nghị quyết 31 diễn ra ở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây, các bên liên quan thống nhất hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 31 trước ngày 30/9/2019.

Tin, ảnh: Thọ Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo tư vấn viên và vận động hiến tặng mô, tạng

Từ ngày 11 đến 14/12, tại Huế, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức lớp đào tạo tư vấn viên và vận động hiến tặng mô tạng sau chết/chết não và đào tạo chẩn đoán chết não. Tham dự gồm có các học viên đến từ 15 bệnh viện khu vực miền Trung.

Đào tạo tư vấn viên và vận động hiến tặng mô, tạng
Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin: Trách nhiệm thiêng liêng

Để thực hiện tốt Đề án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - Cơ quan Thường trực đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo (BCĐ) 515 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều chủ trương, giải pháp. Đồng thời, phối hợp với các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị triển khai rà soát thu thập, xử lý xác minh thông tin, góp phần thực hiện tốt công tác xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin Trách nhiệm thiêng liêng
Nhiều vướng mắc khi xác định nghĩa vụ thuế

Tài sản bảo đảm được xem như “phao cứu sinh” đối với hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng. Tuy nhiên, việc xác định nghĩa vụ thuế khi xử lý tài sản đảm bảo vẫn khó khăn cho doanh nghiệp lẫn ngân hàng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nhiều vướng mắc khi xác định nghĩa vụ thuế
Xác định chỉ tiêu tuyển sinh gắn với năng lực đào tạo

Từ ngày 13/6, sẽ có nhiều thay đổi gắn với quy định mới về giảng viên trong xác định năng lực đào tạo đại học (ĐH), thạc sĩ, tiến sĩ. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH vừa làm vừa học không vượt quá 30% chỉ tiêu tuyển sinh chính quy.

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh gắn với năng lực đào tạo
Xác định nguyên nhân và giảm nghèo đúng địa chỉ, hoàn cảnh

Người nghèo, hộ nghèo vừa là đối tượng vừa là chủ thể của mọi hoạt động giảm nghèo. Vì thế, mọi hoạt động giảm nghèo phải bắt đầu từ mỗi hộ nghèo, từ mỗi người nghèo và phải phù hợp với nhận thức và điều kiện, hoàn cảnh của mỗi gia đình về lao động, vốn, đất đai, ngành nghề kinh doanh, kinh nghiệm sản xuất.

Xác định nguyên nhân và giảm nghèo đúng địa chỉ, hoàn cảnh
Return to top