ClockThứ Bảy, 29/10/2022 19:19

Xác định nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng xuất hiện trên mạng xã hội

TTH.VN - Tối 29/10, Công an TP. Huế cho biết, đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, trật tự công cộng, nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Bị xử phạt 17,4 triệu đồng vì điều khiển xe mô tô buông tay, lạng láchMạnh tay với “quái xế”Nhiều thanh, thiếu niên không đủ tuổi nhưng vẫn cố tình điều khiển xe mô tôVây bắt hơn 30 thanh thiếu niên lạng lách bằng xe "độ"

Công an TP. Huế làm việc với đối tượng liên quan 

Trước đó, sáng 29/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô và tự gây tai nạn. Nhiều người xem đoạn clip bức xúc về thái độ, hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ của nhóm thanh thiếu niên này.

Đến chiều cùng ngày, Công an TP. Huế làm rõ nhóm thanh thiếu niên trên gồm” Võ Trung Thắng (SN 2003), trú tại phường An Cựu; Đặng Nguyễn Phúc Minh, Nguyễn Thiện Lân (cả 2 cùng SN 2005, trú tại phường An Tây) và Phan Văn Vũ Hoàng (SN 2005), trú tại phường Phước Vĩnh (TP. Huế). Test nhanh ma túy, lực lượng công an phát hiện Đặng Nguyễn Phúc Minh dương tính với chất ma túy.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP. Huế đã lập biên bản, xử lý hơn 1.700 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử phạt vi phạm hành chính hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, xử lý 526 trường hợp chưa đủ tuổi điểu khiển phương tiện tham gia giao thông; 1.120 trường hợp không có giấy phép lái xe, chứng nhận đăng ký xe; 33 trường hợp lạng lách, đánh võng và 56 trường hợp nẹt pô.

Tin,ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

Sáng 10/4, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Công an phường Thủy Xuân tiếp tục làm việc với ông Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1977), trú tại khu định cư Lịch Đợi, phường Thủy Xuân liên quan đến hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Uống rượu say, trình báo sai sự thật

TIN MỚI

Return to top