ClockThứ Tư, 22/07/2020 14:57

Xác định nông nghiệp là thế mạnh, khâu đột phá để phát triển kinh tế

TTH.VN - Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đông lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra sáng 22/7 với sự tham gia của 267 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.000 đảng viên của 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Kinh nghiệm từ đại hội điểmHương Trà: Đại hội thành công nhờ sự đồng thuậnHướng dẫn Nhân dân tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV

Đến dự đại hội có các ông: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cái Vĩnh Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ qua, Nam Đông đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và các tầng lớp Nhân dân được nâng cao.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội xác định mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và Nhân dân, thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp; kêu gọi đầu tư, huy động nguồn lực để phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường; nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Bùi Thanh Hà biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Nam Đông đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới Đảng bộ huyện tiếp tục xác định nông nghiệp là thế mạnh, khâu đột phá để phát triển kinh tế, tổ chức quy hoạch lại các vùng sản xuất nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết tạo giá trị gia tăng cao hơn. Có chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại và kinh tế rừng. Tăng cường phát triển du lịch dịch vụ, trong đó chú trọng phát triển loại hình du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số…

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, phát triển”, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân huyện Nam Đông

Hoạt động trên vừa được Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức nhằm chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế.

Trao tặng 100 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân huyện Nam Đông
Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029

Sáng 10/3, Ban vận động thành lập Hội Võ thuật TP. Huế tổ chức Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ I, 2024 - 2029. Tham dự có lãnh đạo TP. Huế; đại diện các hội, hiệp hội và liên đoàn võ thuật các tỉnh thành trong khu vực; các võ sư, huấn luyện viên trong và ngoài tỉnh cùng 30 hội viên hội võ thuật trên địa bàn.

Đại hội Hội Võ thuật TP Huế nhiệm kỳ 2024 - 2029
Return to top