ClockThứ Năm, 08/04/2021 16:20

Xây dựng 3 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở A Lưới

TTH.VN - Sáng 8/4, UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức khởi công nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ gia đình tại 3 xã Hồng Thủy, Trung Sơn và Hồng Bắc. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở Hương ThủyKhởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho giáo dân Hoàng Trọng HiềuHỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và trao gà giống cho các hộ nghèo, cận nghèo

Các đoàn thể địa phương hỗ trợ ngày công giúp các gia đình xây nhà

Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” của UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ gia đình (mỗi hộ 40 triệu đồng) là ông Hồ Văn Dìu, thôn Kêr 2, xã Hồng Thuỷ và ông Trần Văn Phú, thôn Ra Lóoc - A Sóc, xã Hồng Bắc.

Riêng hộ gia đình ông Hồ Văn Phơn, ở thôn A Đeeng- Pâr Leeng 2, xã Trung Sơn nhận được nguồn hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải (80 triệu đồng) và đóng góp ngày công của các đoàn thể trong xã. 

Các căn nhà được xây dựng có diện tích khoảng 40 - 50m2, cấu trúc nhà cấp 4. Ngoài nguồn kinh phí trên, các gia đình còn kêu gọi, huy động thêm kinh phí từ dòng họ, cộng đồng để đảm bảo nguồn lực xây nhà.

Tin, ảnh: H.Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”
Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

TIN MỚI

Return to top