ClockThứ Sáu, 15/04/2016 14:16

Xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp

TTH - Từ khi có nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Biên phòng tỉnh, phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tích cực hưởng ứng với nhiều mô hình phong phú, thiết thực...

Bước vào Đồn Biên phòng Nhâm (A Lưới), cái nóng oi bức trên suốt chặng đường như vơi hẳn dưới những tán cây xanh mát được trồng quanh doanh trại. Đón chúng tôi ngay từ ngoài cổng, thiếu tá Hoàng Minh Hùng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhâm chia sẻ: “Từ nghị quyết của Đảng ủy Biên phòng tỉnh, việc xây dựng doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp được đơn vị chú trọng triển khai thực hiện. Với phương châm “đồn là nhà”, ngoài giờ làm việc, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ sưu tầm các loại hoa, cây cảnh về trồng để làm đẹp trước dãy phòng ở. Đơn vị còn đầu tư mua các loại cây vừa cho bóng mát vừa cho trái như xoài, dừa, nhãn… về trồng trong doanh trại. Nhờ sự chăm sóc chu đáo, các vườn cây ăn trái của đơn vị phát triển rất tốt, góp phần cải thiện đời sống của cán bộ, chiến sĩ”.

Từ nghị quyết của Đảng ủy, các đơn vị đẩy mạnh phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp”

Dọc đường từ cổng vào tòa nhà chỉ huy đơn vị, những hàng cây xanh tốt cao ngút đang tỏa bóng mát, bên cạnh là hệ thống biển bảng được bài trí ngay ngắn. Với diện tích đất quanh doanh trại, quanh vườn, các cán bộ chiến sĩ đơn vị tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, cây ăn quả, đào ao thả cá; trong chuồng lúc nào cũng có đàn heo trên 20 con nhằm cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Hồ Văn Hới, Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng Nhâm chia sẻ: Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, tuổi trẻ chi đoàn xung kích xây dựng “Vườn cây thanh niên”, “Ao cá thanh niên”... Về mùa mưa, chi đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên chiết ghép cây ăn quả và trồng nhân rộng tại đơn vị. Ở đây, việc chăm sóc vườn rau, cây cảnh rất gian nan, vì mùa khô thường thiếu nước ngọt, nên chi đoàn phát động đoàn viên, thanh niên tiết kiệm nước, tận dụng nguồn nước ngọt qua sử dụng để tưới cho rau xanh và bồn hoa, cây cảnh…

Thiếu tá Hoàng Minh Hùng cho biết thêm: Để nghị quyết của Đảng ủy trở thành phong trào trong toàn đơn vị, chúng tôi căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế để đề ra kế hoạch và thành lập ban chỉ đạo xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp; chú trọng xây dựng đồng bộ từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ và tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP. Cách làm này đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ đơn vị, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp đạt hiệu quả tích cực.

Không riêng Đồn Biên phòng Nhâm, ở các đồn, các trạm trên hai tuyến biên giới của tỉnh, phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” được thực hiện khá tốt. Nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, tùy thuộc vào điều kiện thực tế như phong trào mỗi cán bộ, chiến sĩ “nuôi 1 con, trồng 1 cây”; mô hình “Ao cá thanh niên”, “Vườn cây thanh niên”…

Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định: “Từ nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp” của BĐBP tỉnh đã góp phần phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong công tác xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản doanh trại tốt, bền, đẹp, chính quy, thống nhất, bảo đảm môi trường doanh trại quân đội xanh - sạch - đẹp. Nhờ đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

KỶ NIỆM 8 NĂM RA MẮT HỢP TÁC MEKONG - LAN THƯƠNG VÀ TUẦN LỄ MEKONG - LAN THƯƠNG NĂM 2024
Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương

LTS: Kỷ niệm 8 năm ra mắt Hợp tác Mekong - Lan Thương và Tuần lễ Mekong - Lan Thương năm 2024, Báo Thừa Thiên Huế giới thiệu bài viết của bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng về mục tiêu chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương.

Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương
DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN:
Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6/2024

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (TP. Huế) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công trên công trường, nhằm hoàn thành công trình vào tháng 3 năm 2025.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6 2024
Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp. Công tác giám sát vấn đề này đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top