ClockThứ Tư, 04/11/2020 16:59

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới

TTH.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn đã chỉ đạo như vậy khi làm việc với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2020; công tác kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và nhân sự từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII ngày 4/11.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại huyện Phú LộcTuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng chống bão số 5Trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy của Ban Bí thư đối với đại tá Nguyễn Quốc Đoàn

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn (thứ hai từ phải qua) kiểm tra công trình thủy điện A Lin B3, xã Trung Sơn (A Lưới)

13 chỉ tiêu đạt và vượt

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện A Lưới Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt, 4 chỉ tiêu không đạt theo Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Trong đó, các ngành thương mại, dịch vụ từng bước phát triển, mạng lưới mở rộng, sản phẩm ngày càng đa dạng, kinh tế tập thể bước đầu phát triển.

Dịch vụ du lịch, lưu trú từng bước được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách. Tổng doanh thu ước đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 9,7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tổng nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 là 33 tỷ đồng. Tổng nguồn thông báo vốn năm 2020 thuộc ngân sách huyện quản lý là 85,7 tỷ đồng, đã giải ngân 37,5 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch vốn giao. Thu cân đối ngân sách 9 tháng đầu năm được 17,413/22,130 tỷ đồng, đạt 78,6%, ước thực cả năm đạt 100% theo dự toán giao.

Hiện nay, trên địa bàn huyện hiện có 13 điểm du lịch, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 100 lao động với mức lương 2,5 - 3,5 triệu/người/tháng. Đầu năm 2020, toàn huyện có 2.538 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 18,5%; có 1.943 hộ cận nghèo, chiếm 14,16%. Dự kiến đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo khoảng 15 - 15,5% theo tiêu chí cũ, tỷ lệ hộ cận nghèo 16,5% (tăng 2,34%).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện A Lưới còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Đó là, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể bị đình trệ, tiến độ phục hồi chậm; một số dự án, công trình xây dựng cơ bản tiến độ triển khai chậm. Du lịch tuy đã được đầu tư nhưng chưa thật sự mang lại hiệu quả kinh tế cao, chưa tạo được điểm nhấn thu hút khách trong và ngoài nước. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn gắn với bao tiêu nông sản còn nhiều khó khăn.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện A Lưới tập trung phát triển rừng kinh tế, trồng cây dược liệu dưới tán rừng gắn với công tác bảo vệ rừng. Thúc đẩy việc chăm sóc 1.235 ha cao su nhằm tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. 

Nhân rộng các mô hình hoa thương phẩm, rau sạch. Thực hiện tốt Đề án “Phát triển đàn bò giai đoạn 2016 - 2025”. Phát huy lợi thế nhãn hiệu tập thể đối với bò vàng A Lưới, vải Dèng, gạo Ra dư, nếp than. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện A Lưới đã thành lập các Đảng bộ xã sáp nhập: Lâm Đớt (Đảng bộ xã Hương Lâm và Đảng bộ xã A Đớt), Quảng Nhâm (Đảng bộ xã Hồng Quảng và Đảng bộ xã Nhâm), Trung Sơn (Đảng bộ xã Hồng Trung và Đảng bộ xã Bắc Sơn). Đồng thời, kiện toàn cấp ủy mới theo đúng quy định đối với Đảng ủy các xã sáp nhập.

Sau đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với chủ trương tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Quyết định phân công, bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và thống nhất điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý tại các cấp ủy đảng theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng Chánh Văn phòng Huyện uỷ, hiện chưa bố trí được.

 Phó Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quốc Đoàn tặng quà, chia sẻ với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Vai

Trên cơ sở đề án nhân sự Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các xã, thị trấn được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, tiến hành sắp xếp, củng cố, kiện toàn các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của các xã, thị trấn. Huyện đã kịp thời bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, và điều động công chức, viên chức lãnh đạo sau Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành phê chuẩn bổ sung 11 chức danh chủ tịch, 13 phó Chủ tịch UBND xã.

Điều động, thuyên chuyển, biệt phái và tiếp nhận 187 cán bộ, công chức, viên chức. Sau Đại hội, để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và thống nhất ban hành nhiều văn bản quan trọng.

Trên cơ sở lắng nghe các ý kiến đóng góp, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Quốc Đoàn ghi nhận, đánh giá những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện A Lưới trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, sau Đại hội Đảng bộ huyện đã sắp xếp lại và dần đi vào ổn định.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện A Lưới cần rà soát lại những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ bản; khắc phục hậu quả mưa lũ. Tập trung lãnh, chỉ đạo sâu, sát việc hỗ trợ người dân bị thiệt hai do mưa lũ; xây dựng kế hoạch giảm nghèo bền vững.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn khẳng định, phân công từng người, từng công việc cụ thể để chủ động trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; tiếp tục sắp xếp đội ngũ cán bộ đúng theo quy định; quan tâm, chia sẻ, động viên đội ngũ cán bộ cấp cơ sở; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là ưu tiên cán bộ thôn, bản, xã biên giới; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; giám sát chặt người và phương tiện qua lại khu vực biên giới; kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc của người dân, tuyệt đối không để khiếu kiện, khiếu nại đông người. Điều quan trọng nhất là phải luôn giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Đoàn cũng đã đi kiếm tra một số công trình, dự án trọng điểm của huyện và thăm, tặng quà, động viên 4 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân của huyện A Lưới.

Bài, ảnh: Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thoát nghèo lên... phố - Kỳ 1: “Cánh tay nối dài”

Từ 52,9% hộ nghèo và cận nghèo, năm 2023, Đảng bộ tỉnh và huyện A Lưới phấn đấu giảm còn 24,91% hộ nghèo và còn 12% hộ cận nghèo, bằng mọi cách tạo kỳ tích, đưa A Lưới thoát khỏi huyện nghèo để cùng cả tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thoát nghèo lên  phố - Kỳ 1 “Cánh tay nối dài”
Tặng quà cho người dân và lực lượng vũ trang nước bạn Lào

Ngày 1/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện A Lưới phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện tặng quà cho người dân và lực lượng vũ trang của bản Cô Tài - A Đẻng, huyện Sá Muội, tỉnh Salavan, nước bạn Lào.

Tặng quà cho người dân và lực lượng vũ trang nước bạn Lào
Tập trung giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện A Lưới

Sáng 16/2, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện A Lưới về công tác dân tộc và công tác giáo dục, đào tạo; rà soát một số nội dung liên quan chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình nông thôn mới.

Tập trung giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện A Lưới
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thăm, làm việc tại huyện A Lưới

Chiều 12/2, ông Lê Minh Hoan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cùng đoàn công tác Bộ NN&PTNT đã có chuyến thăm các mô hình nông nghiệp, du lịch và làm việc với UBND huyện A Lưới. Cùng đi với đoàn về phía tỉnh có các ông: Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Hải Minh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thăm, làm việc tại huyện A Lưới
Khởi tranh giải bóng đá truyền thống huyện A Lưới

Chiều 6/2, Ban tổ chức các hoạt động thể dục thể thao huyện A Lưới tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá huyện A Lưới lần thứ XIII, năm 2022. Giải nằm trong chương trình Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ IX năm 2021 - 2022.

Khởi tranh giải bóng đá truyền thống huyện A Lưới
Return to top