ClockThứ Ba, 13/09/2022 14:03

Xây dựng hệ thống giáo dục và đào tạo đảm bảo phát triển đồng bộ, chuẩn hóa

TTH.VN - Nội dung này được Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh tại hội thảo phát triển giáo dục và đào tạo (GD & ĐT) TP. Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do UBND TP. Huế phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển tỉnh tổ chức sáng 13/9.

Những vấn đề cần được đầu tư và thay đổiPhấn đấu sớm phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc giaHuế sẽ có trường kiểu mẫu toàn quốc

TP. Huế sẽ đẩy mạnh giáo dục trải nghiệm, kỹ năng sống cho học sinh. Ảnh minh họa

Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định; lãnh đạo TP. Huế, Sở GD & ĐT và các ban ngành, chuyên gia, nhà khoa học và giáo viên trên địa bàn.

Hội thảo tập trung lấy ý kiến tham gia đóng góp hoàn thiện đề án mang tính thực tiễn cao, bổ sung các vấn đề chưa hoàn thiện với 5 nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, bao gồm: chương trình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ở các cơ sở giáo dục TP. Huế; nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho học sinh ở các cơ sở giáo dục thành phố; đẩy mạnh giáo dục trải nghiệm, giáo dục stem/steam, kĩ năng sống và văn hoá Huế ở các cơ sở giáo dục; phát triển mạng lưới trường từ mầm non đến trung học cơ sở tại TP. Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Đây là diễn đàn để các chuyên gia giáo dục đến từ các tổ chức giáo dục, cán bộ quản lý, giáo viên của các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn trao đổi, chia sẻ, thảo luận những nội dung, giải pháp định hướng sự phát triển của GD & ĐT thành phố trong thời gian đến.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh, để thực hiện đề án này, thành phố đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng kế hoạch từ cuối năm 2021 và tổ chức hội thảo lần 1 để lấy ý kiến nội dung chính của đề án và hoàn thiện đề cương lần thứ nhất trong quý I - 2022. Hội thảo đã định hướng quan trọng cho thành phố trong việc hình thành các nội dung cốt lõi của đề án, chiến lược phát triển giáo dục thành phố; trong đó đã xác định rõ mục tiêu chung “Xây dựng hệ thống GD & ĐT TP.Huế đảm bảo phát triển đồng bộ, chuẩn hóa; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; giáo dục học sinh phát triển toàn diện, có phẩm chất đạo đức tốt, biết giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - văn hóa Huế, có bản lĩnh để hội nhập quốc tế”. 

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

KỶ NIỆM 8 NĂM RA MẮT HỢP TÁC MEKONG - LAN THƯƠNG VÀ TUẦN LỄ MEKONG - LAN THƯƠNG NĂM 2024
Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương

LTS: Kỷ niệm 8 năm ra mắt Hợp tác Mekong - Lan Thương và Tuần lễ Mekong - Lan Thương năm 2024, Báo Thừa Thiên Huế giới thiệu bài viết của bà Đổng Bích Du, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng về mục tiêu chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương.

Chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa các nước Mekong - Lan Thương
DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN:
Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6/2024

Dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An (TP. Huế) đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công trên công trường, nhằm hoàn thành công trình vào tháng 3 năm 2025.

Bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 6 2024

TIN MỚI

Return to top