ClockThứ Sáu, 14/10/2022 12:37

Xây dựng hơn 900 “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”

TTH.VN - Sáng 14/10, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai, xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” giai đoạn 2019 - 2022.

Lan tỏa mô hình bảo vệ môi trườngVì một Huế xanh - sạch - sángLễ bàn giao và tiếp nhận 468 thùng lưu phân loại rácRa mắt tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp - trật tự trị an” tại TP. Huế và huyện Phú Vang

Đoàn viên, thanh niên ra quân xây dựng “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại phường Thuận An (TP. Huế)

Tham dự hội nghị có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Tiến, UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Ba năm qua, việc triển khai xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” ở nhiều địa phương được người dân tích cực hưởng ứng tham gia. Kết quả đạt được trong xây dựng mô hình ở khu dân cư, tổ dân phố đã góp phần nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 921 “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, trồng hơn 330.000 cây xanh các loại, lắp đặt hơn 58 km đường điện chiếu sáng… Trong quá trình triển khai đã xuất hình nhiều mô hình hay như: bồn hoa bằng lốp xe ô tô; trồng hoa “tuyến đường kiểu mẫu”, “điểm xanh văn hoá” gắn với phong trào “sắc hồng cố đô”...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ biểu dương những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai, xây dựng mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn”. Đồng thời, mong muốn các cấp ủy Đảng phải bám sát chỉ đạo để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả. Mặt trận và đoàn thể các cấp cũng cần tăng cường công tác phối hợp đồng bộ với tinh thần kiên trì và huy động tổng hợp nhiều nguồn lực để duy trì mô hình. Đặt mục tiêu mỗi địa phương xây dựng một “Tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn” tiêu biểu và phù hợp với đặc điểm từng vùng. Đây sẽ là mô hình huy động được sự đồng lòng chung tay vào cuộc của người dân, hướng đến xây dựng Huế trở thành đô thị xanh, Thành phố 4 mùa hoa, Thành phố không rác thải.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

TIN MỚI

Return to top