ClockThứ Ba, 13/04/2021 12:47

Xây dựng Huế trở thành thành phố không trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy

TTH.VN - Nội dung này được UBND TP. Huế đề ra tại hội nghị chuyên đề phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật và tệ nạn ma tuý diễn ra sáng 13/4.

Liên tiếp bắt các đối tượng tàng trữ ma túyKhen thưởng 2 tập thể trong vụ triệt xóa tụ điểm ma túy tại nhà nghỉ Phượng HồngBắt ổ ma túy, phát hiện hàng trăm bơm kim tiêm dính máu

Tạm giữ các đối tượng sử dụng ma tuý trên địa bàn TP. Huế vào tối 29/3

Những năm qua, UBND TP. Huế đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng chống tội phạm, các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48, Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Do đó tình hình tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản nói riêng đã được kiềm chế; không để tội phạm hoạt động theo băng, nhóm lộng hành, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. 

Báo cáo của Công an TP. Huế cho biết, giai đoạn 2019 - 2020 đơn vị đã phát hiện 921 vụ phạm pháp hình sự (giảm hơn 13% so với giai đoạn 2017 - 2018), làm 7 người chết, 188 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 125 tỷ đồng. Tội phạm về ma túy xảy ra 169 vụ với 716 đối tượng, xử lý hình sự 124 vụ, có 305 người nghiện chất ma túy, 452 người sử dụng và 230 người nghi sử dụng ma túy. Trong 2 năm qua cũng xảy ra 63 vụ cướp giật tài sản, thiệt hại tài sản trị giá hơn 694 triệu đồng. Tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố xảy ra 496 vụ.

Kế hoạch năm 2021 định hướng đến năm 2025, để thực hiện mục tiêu thành phố không trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy, TP. Huế huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp, cướp giật, tệ nạn ma túy gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng Huế thành kinh đô áo dài

Theo TS. Phan Thanh Hải, xây dựng “Huế - Kinh đô Áo dài” thực ra là câu chuyện phục hưng một di sản văn hóa truyền thống, đưa di sản ấy vào cuộc sống đương đại; từng bước xây dựng hình ảnh, thương hiệu áo dài Huế, đưa áo dài trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc và để Cố đô Huế thực sự trở thành kinh đô của áo dài Việt Nam.

Xây dựng Huế thành kinh đô áo dài
Bắt đối tượng dùng mô tô cướp giật tài sản

Chiều 4/8, Công an TP. Huế cho biết, sau thời gian theo dõi, đơn vị và Công an phường Vỹ Dạ đã bắt giữ được đối tượng gây ra các vụ cướp giật trên địa bàn gây bức xúc trong trong quần chúng Nhân dân.

Bắt đối tượng dùng mô tô cướp giật tài sản

TIN MỚI

Return to top