ClockThứ Năm, 28/01/2021 17:55

Xây dựng nhãn hiệu "Du lịch A Lưới" và nhãn hiệu tập thể "Đệm bàng Phò Trạch"

TTH.VN - Đó là nội dung của đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Du lịch A Lưới" được Sở KH&CN tổ chức chiều 28/1.

A Lưới dần khôi phục du lịch để đón khách trở lạiHuế tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2020

Thác A Nor- A Lưới, một địa chỉ du lịch cộng đồng thu hút khách vào dịp hè

Đề tài do kỹ sư Nguyễn Quốc Thạnh, Phó Trưởng Phòng Kinh tế -Hạ tầng huyện A Lưới chủ nhiệm, thực hiện trong hai năm (tháng 11/2021-7/2022), với kinh phí 758 triệu đồng.

Mục tiêu của đề tài là tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu "Du lịch A Lưới" cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch huyện A Lưới nhằm phát huy các giá trị du lịch, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương này.

Đề tài tiến hành thu thập thông tin, số liệu điều tra khảo sát tình hình về các sản phẩm, dịch vụ du lịch địa phương; tạo lập nhãn hiệu chứng nhận "Du lịch A Lưới", như thiết kế biểu tượng Logo (mẫu nhãn hiệu), lập bản đồ khu vực địa lý tương ứng mang nhãn hiệu chứng nhận "Du lịch A Lưới" cho các sản phẩm và dịch vụ du lịch địa phương; đề xuất và thống nhất danh mục cho các nhóm sản phẩm/dịch vụ gắn với nhãn hiệu. Ngoài ra, đề tài còn xây dựng hệ thống văn bản quy định về quản lý nhãn hiệu chứng nhận, xây dựng phương án phát triển nhãn hiệu...

Trước đó, sáng 28/1, Sở KH&CN tổ chức hội nghị giao trực tiếp cho Phòng Kinh tế -Hạ tầng huyện Phong Điền triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh "Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Đệm bàng Phò Trạch".

Sản phẩm ống hút làm bằng công nghệ sinh học từ cây bàng ở xã Phong Bình, Phong Điền

Đề tài do ThS Trịnh Đức Hiệp, Phó Trưởng Phòng Kinh tế -Hạ tầng huyện Phong Điền chủ nhiệm, thực hiện trong vòng 18 tháng (tháng 1/2021-7/2022), với kinh phí 590 triệu đồng. Mục tiêu chính của đề tài sẽ làm rõ đặc tính của sản phẩm "Đệm bàng Phò Trạch", xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đệm bàng Phò Trạch huyện Phong Điền và tạo lập hệ thống công cụ phục vụ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể sản phẩm này.

Đề tài còn tiến hành xây dựng mô hình tổ chức quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể "Đệm bàng Phò Trạch" trên thực tế, góp phần nâng cao giá trị thương mại sản phẩm, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển...

Tin, ảnh: Song Minh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Công trình doanh trại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh hiện đang được gấp rút hoàn thành những hạng mục cuối cùng để sớm đưa vào sử dụng. Từ đó, đảm bảo chỗ làm việc, nơi ăn ở của cán bộ, chiến sĩ và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng mọi nhiệm vụ được giao

Xây dựng doanh trại “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top