ClockThứ Bảy, 05/11/2022 14:20

Xây dựng văn hóa giao thông trong học đường

TTH - Nhiều năm qua, TX. Hương Thủy được biết đến địa phương đi đầu của tỉnh trong triển khai một số mô hình, như: “Văn hóa giao thông văn minh, thân thiện và an toàn” trước các cổng trường, “Cổng trường ATGT”, “Xếp hàng đón con”, “Cổng trường xanh, sạch, sáng, an toàn về an ninh, trật tự”…

Phụ nữ với phong trào sống “xanh”, sống “sạch”

Một tiết mục của học sinh Trường tiểu học số 2 Phú Bài tại ngày hội “An toàn giao thông - Kết nối cộng đồng”

Hiện, Hương Thủy có 40 trường học, 1 Trung tâm GDNN-GDTX với hơn 25.000 học sinh và gần 1.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, nhiều trường nằm cạnh các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) khi lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông khá đông.

Nâng cao nhận thức về ATGT trong lứa tuổi học sinh, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn xuống mức thấp nhất, những năm gần đây, các trường học trên địa bàn TX. Hương Thủy đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATGT, triển khai lồng ghép dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: lồng ghép tuyên truyền ATGT vào các tiết học; kết hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Công an TX. Hương Thủy tổ chức tuyên truyền ATGT đến với học sinh và phụ huynh…, bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần giúp các em đến trường, về nhà an toàn và góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông đến mức thấp nhất.

Ông Nguyễn Quang Bình, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo TX. Hương Thủy chia sẻ, để những bài học về ATGT được học sinh ghi nhớ, có hiệu quả, từ chỉ đạo của UBND TX. Hương Thủy, các trường đã phối hợp tổ chức một số hoạt động như: tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự ATGT, kỹ năng lái xe an toàn; ngày hội “An toàn giao thông - Kết nối cộng đồng”; hội thi hiểu biết về ATGT; những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên cũng như cách phòng tránh… thông qua hình thức sân khấu hóa, rung chuông vàng gắn với các trường hợp thực tế, diễn ra hàng ngày cho học sinh.

Đối với những tiết học ngoại khóa về ATGT, các trường lựa chọn hình thức giảng dạy phù hợp với tâm lý, lứa tuổi các cấp học thông qua phương pháp trực quan, sinh động từ tranh ảnh, hình vẽ các tình huống giao thông; liên hệ vào thực tiễn vị trí giao thông của trường để hướng dẫn học sinh thực hiện đúng luật, từ đó có thể vận dụng vào các tình huống thường gặp hằng ngày. Cách dạy này tạo được sự thích thú và luôn nhận được sự hợp tác tích cực từ phía học sinh.

Tham gia nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến kiến thức liên quan đến ATGT, Nguyễn Thị Thảo Nhi, học sinh lớp 12B2 Trường THPT Hương Thủy chia sẻ, đây là những hoạt động rất bổ ích, giúp chúng em có thêm kỹ năng, cũng như hiểu rõ hơn về ATGT, bởi trước đây, có một số kiến thức bản thân em và nhiều bạn còn mơ hồ. Sau những hoạt động như thế này, em và nhiều bạn đã hiểu rõ hơn, để từ đó áp dụng khi tham gia giao thông.

Theo bà Ngô Thị Ái Hương, Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy, ngoài trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến Luật Giao thông đường bộ, những kỹ năng học sinh nắm được thông qua buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, hoạt động ngoại khóa… tại các trường là bài học thiết thực cho các em khi tham gia giao thông. Từ đó, chính các em trở thành những tuyên truyền viên tích cực, giúp những người thân trong gia đình, cộng đồng cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, chung tay xây dựng văn hóa giao thông.

“Cùng với vai trò của các nhà trường, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông thị xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp học sinh vi phạm về giao thông. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật không chỉ của học sinh mà với cả phụ huynh”, bà Hương cho hay.

Bài, ảnh: Gia Huy

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới

Đây là cảm nhận không chỉ riêng chúng tôi vừa trở lại xã Phong Sơn - địa phương cuối cùng của huyện Phong Điền vừa được tỉnh công nhận xã nông thôn mới (NTM).

Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới
Góp phần xây dựng cổng trường an toàn

Hình ảnh nhiều phụ nữ, đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh tổ chức kẻ vẽ nơi đậu xe cho phụ huynh trước các cổng trường được nhiều người tấm tắc khen. Dù chỉ là những việc làm nhỏ, nhưng góp phần làm cho cổng trường thực sự là nơi an toàn đối với học sinh.

Góp phần xây dựng cổng trường an toàn
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top