ClockThứ Năm, 14/02/2019 14:14

Xe điện của Xiaomi dễ bị hack, cướp quyền điều khiển

Tin tặc có thể điều khiển xe điện M365 từ xa, như tăng tốc đột ngột hay kích hoạt hệ thống phanh.

Xiaomi ra tai nghe không dây AirDots giá 29 USDXiaomi Mi Band 3 sẽ ra mắt cuối tháng 5Xiaomi vượt xa Apple về thị phần thiết bị đeo thông minh

Theo Cnet, nhóm nghiên cứu Zimperium đã phát hiện lỗ hổng cho phép hacker toàn quyền điều khiển chiếc M365, một mẫu xe điện của Xiaomi. Trong video thử nghiệm, các chuyên gia sử dụng một ứng dụng để quét và vô hiệu hóa các xe trong bán kính 100 mét dựa trên tính năng chống trộm của nhà sản xuất.

Xe điện Xiaomi M365 có thể bị hack để chiếm toàn quyền điều khiển

"Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi xác định rằng quy trình xác thực mật khẩu với xe thông qua kết nối Bluetooth bị lỗi, khiến xe có thể được thực thi các lệnh mà không cần mật khẩu", thông báo viết. "Mật khẩu chỉ xác thực ở phía ứng dụng còn bản thân chiếc xe thì không".

Từ lỗ hổng trên, các chuyên gia nêu kịch bản tấn công có thể xảy ra với mẫu xe gồm: tấn công từ chối dịch vụ, khóa bất kỳ xe nào, cài phần mềm độc hại kiểm soát hoàn toàn xe, tấn công chủ phương tiện thông qua việc tăng tốc hoặc phanh đột ngột. Zimperium cho biết đã thông báo với Xiaomi về lỗ hổng trên nhưng công ty Trung Quốc chưa đưa ra bình luận.

Phát hiện mới làm tăng thêm những lo ngại xung quanh xe điện vốn ngày càng phổ biến. Tại Mỹ, nhiều dịch vụ cho thuê xe điện xuất hiện tại các thành phố lớn như một giải pháp vận chuyển mới, nhất là tại những khu vực đông đúc. Tuy nhiên, tính an toàn trong quá trình sử dụng cũng được đặt ra.

Theo vnexpress.net

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Án phạt nặng cho hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Ngày 23/6, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với Lê Thanh Phụng (SN 2003) và Hồ Xuân Quốc Việt (SN 1997, cùng trú tại phường 3, TX. Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Án phạt nặng cho hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top