ClockThứ Năm, 02/07/2020 11:24

Xe ô tô đầu kéo bốc cháy gần cây xăng

TTH.VN - Khoảng 7 giờ 15 phút sáng 2/7, xe ô tô đầu kéo BKS 51C-587.30 kéo theo rơ moóc BKS 51R- 137.29 do tài xế Nguyễn Văn Lục (SN 1987), trú ở phường 5, quận 5 (TP. Hồ Chí Minh) điều khiển chạy trên QL1A theo hướng Bắc - Nam thì bốc cháy.

Xe ô tô đầu kéo chở phế liệu bốc cháy trên đườngVa chạm liên hoàn xe ô tô đầu kéo bốc cháy dữ dội, 1 phụ nữ tử vong tại chỗXe cháy trong hầm Hải Vân có thể do chập điện

Hiện trường xe đầu kéo bốc cháy dữ dội gần cây xăng

Khi đến cây xăng 36 ở xã Phong Thu (Phong Điền) tài xế Lục cho xe dừng bên phải lề đường, gần cây xăng thì ca bin xe đầu kéo bất ngờ phát hỏa và bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, tài xế Lục cùng nhân viên cây xăng dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy lan rộng toàn thân xe, cột khói bốc cao khiến nhiều người tham gia giao thông trên tuyến QL1A phải dừng phương tiện, tránh xa vì sợ xe phát nổ.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh tỉnh huy động 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám lửa. 20 phút sau, đám cháy trên xe đầu kéo mới được khống chế.

Tại hiện trường, cabin xe đầu kéo bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Phong Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháo gỡ khó khăn vì quyền lợi người dân

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo như vậy khi làm việc với Đảng ủy xã Phong Xuân (Phong Điền) sáng 24/3. Cùng làm việc còn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND huyện Phong Điền.

Tháo gỡ khó khăn vì quyền lợi người dân
Dòng họ, làng bản, trưởng họ tộc là “nòng cốt” giảm hộ nghèo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định và kỳ vọng như trên khi dự hội nghị phát động các phong trào thi đua “Dòng họ, làng bản không có hộ nghèo” do Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Điền Hương (Phong Điền) tổ chức chiều 16/12.

Dòng họ, làng bản, trưởng họ tộc là “nòng cốt” giảm hộ nghèo

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top