Xe tăng, pháo binh Nga rầm rập tiến vào Syria?
TTH.VN - Một quan chức Mỹ hôm qua (14/9) cáo buộc, Nga đã đưa hàng loạt đơn vị pháo bình cùng 7 chiếc xe tăng vào một căn cứ không quân của Syria. Đây được xem như một phần nỗ lực của Nga nhằm tăng cường sức mạnh quân sự tại quốc gia đang bị giày xéo bởi một cuộc nội chiến.
![]() |
Nga bị cáo buộc đưa xe tăng T-90 vào Syria. Hiện tại, Moscow chưa đưa ra lời bình luận gì về thông tin trên |
Việc Nga tăng cường triển khai vũ khí hạng nặng đến Syria đã gây quan ngại cho phương Tây. Phương Tây lo sợ về những hệ quả gây ra từ việc Moscow tăng cường giúp đỡ về mặt quân sự cho đồng minh lâu đời là Tổng thống Bashar al-Assad.
Phát biểu trong tình trạng giấu tên, vị quan chức Mỹ cho hay, 7 chiếc xe tăng T-90 đã đến Syria trong những ngày gần đây nhưng không xuất hiện bên ngoài căn cứ không quân gần Latakia, bờ biển Địa Trung Hải của Syria.
Trong khi đó, các đơn vị pháo binh của Nga đến Syria từ hồi tuần trước và mục đích dường như là để bảo vệ căn cứ. Không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đưa chiến đấu cơ hay trực thăng quân sự đến Syriaa.
"Tất cả các dấu hiệu dường như đều đang chỉ ra rằng, vũ khí của Nga được đưa vào Syria để bảo vệ căn cứ không quân” gần Latakia, vị quan chức Mỹ nói.
Một quan chức giấu tên khác của Mỹ lại cung cấp một thông tin khác, theo đó Nga đã lắp đặt đủ các khu nhà ở cho khoảng 1.500 người.
Không dễ để có thể đánh giá được có bao nhiêu binh lính Nga hiện đang có mặt trên chiến trường ở Syria nhưng vị quan chức Mỹ cho rằng, con số đó vào khoảng “hàng trăm".
Việc Nga giúp đỡ cho Tổng thống Assad có thể sẽ làm phức tạp hơn rất nhiều chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria. Giới chức Mỹ bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra các vụ tai nạn nếu máy bay liên minh và máy bay Nga hoạt động cùng trong một không phận.
Hai chiếc máy bay vận tải của Nga chở theo đồ viện trợ nhân đạo đã hạ cánh ở Syria hồi cuối tuần vừa rồi, báo chí Nga đưa tin. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hồi tuần trước cho biết, Moscow đang đưa thiết bị quân sự vào Syria theo những hợp đồng mà hai nước đã ký kết.
Tại một cuộc họp báo, phát ngôn viên Lầu Năm Góc – Đại tá Jeff Davis nói rằng Nga rõ ràng đang thiết lập một tiền đồn ở Latakia. "Vũ khí liên tục được đưa vào căn cứ", ông Davis cho biết. Theo một phóng viên nước ngoài, hồi tuần trước, một lực lượng của hải quân Nga đã đến Syria cùng với hai tàu chiến và khoảng hơn một chục xe bọc thép.
Nga là một đồng minh hậu thuẫn mạnh mẽ cho chính quyền ở thủ đô Damascus và Nga vẫn duy trì một căn cứ hải quân ở tỉnh Tartus.
Bất chấp việc phương Tây sôi sục tức giận lên án hành động đưa vũ khí vào Syria của Nga, Ngoại trưởng Lavrov vẫn tuyên bố đầy thách thức rằng Moscow sẽ tiếp tục hậu thuẫn cho Syria, tiếp tục đưa thiết bị quân sự đến cho chính quyền của Tổng thống Assad và đưa chuyên gia đến giúp đào tạo cho các lực lượng vũ trang Syria.
Có vẻ như, ngoài cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Nga và phương Tây tiếp tục sẽ có cuộc đối đầu căng thẳng ở Syria.
Hơn 240.000 người đã thiệt mạng ở Syria kể từ khi cuộc xung đột đẫm máu ở nước này bùng lên từ làn sóng biểu tình chống chính phủ hồi tháng Ba năm 2011. Tương tự như cuộc khủng hoảng ở Ukraine, cuộc chiến này cũng chứng kiến cuộc đối đầu gay gắt giữa Nga và phương Tây. Tình trạng trên đã khiến cho cuộc nội chiến ở Syria đã bế tắc lại càng thêm bế tắc và 4 năm trôi đi mà tình hình Syria vẫn chưa có lối thoát. Hậu quả là hiện tại các nước phương Tây đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhập cư nghiêm trọng.
Tình hình Syria cũng thêm nghiêm trọng với sự nổi lên của nhóm khủng bố khét tiếng thế giới IS. Chính phủ của Tổng thống Assad đã mất rất nhiều khu vực lãnh thổ vào tay lực lượng ly khai cũng như nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Theo Vnmedia
- Hội nghị WEF Davos 2022: Nền kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều mối đe doạ (25/05)
- Thế giới đối mặt mùa hè 'đổ lửa': Trời nóng nực, mất điện thường xuyên (25/05)
- Xả súng ở trường tiểu học Mỹ, 18 trẻ và 3 người lớn thiệt mạng (25/05)
- Bộ tứ QUAD sát cánh cùng nhau vì Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở (24/05)
- Chế độ ăn giúp khắc phục hội chứng COVID kéo dài (24/05)
- Tổng thống Mỹ công bố khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (24/05)
- OPEC+ sẵn sàng tăng sản lượng (24/05)
- Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai (23/05)
-
Lập kế hoạch đối phó với các đại dịch trong tương lai
- Đông Nam Á vẫn chuộng giao dịch bằng tiền mặt hơn sau dịch
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng
- Nhật Bản sửa đổi quy định về đeo khẩu trang trong không gian ngoài trời
- Châu Âu dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở sân bay và trên máy bay
- Các nước ASEAN và Mỹ hợp tác nhằm tăng cường hệ thống y tế
- Thủ tướng Pháp từ chức
- Chạy đua tìm nguồn cung sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
- ASEAN nỗ lực công nhận chứng chỉ tiêm chủng vaccine COVID-19 lẫn nhau
-
Ủng hộ “kỷ nguyên mới” trong quan hệ ASEAN – Mỹ
- Giá phân bón thế giới dự kiến sẽ còn tăng cao trong thời gian dài
- Du lịch Châu Á: Những điểm sáng về sự hồi sinh
- Chủ tịch QH Singapore tiếp Chủ tịch Nhóm hữu nghị Việt Nam-ASEAN
- Campuchia đặt mục tiêu đón ít nhất 1 triệu du khách quốc tế trong năm nay
- Tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
- WHO dự báo sẽ xuất hiện thêm các ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu
- Thượng Hải ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới sau 5 ngày bình yên
- Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ
- Bầu cử Australia 2022: Lãnh đạo Công đảng tuyên bố giành chiến thắng