Xét tuyển đại học: Nhiều thí sinh chuyển sang trường tốp giữa
TTH.VN - Các trường đại học tốp trên rơi vào tình trạng quá tải cho nên ở giai đoạn nước rút, hầu hết thí sinh lại chuyển hồ sơ sang các trường tốp giữa.
Nếu như những ngày đầu trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1, các trường đại học tốp trên rơi vào tình trạng quá tải do có quá nhiều thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển ở giai đoạn nước rút này, phần đông thí sinh lại chuyển hồ sơ sang các trường tốp giữa.
Thi được 26,5 điểm, muốn nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 vào Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh, một trường đang có điểm chuẩn dự kiến cao nhất trong các trường khối kinh tế nên sau nhiều ngày cân nhắc, sáng nay (18/8), Lý Hoàng Anh Tuấn, thí sinh tại tỉnh Bình Phước đã đến nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
![]() |
Thí sinh nghe tư vấn trước khi nộp hồ sơ vào Trường ĐH Kinh tế TP HCM. |
Lý Hoàng Anh Tuấn nói: “Cỡ như em, nếu nộp vào trường tốp trên rất lo lắng tại vì nghe thông tin sẽ có đợt hồ sơ của các thí sinh cao điểm ở phía Bắc tràn vào. Nếu chuyển qua những trường ở tốp giữa sẽ đỡ lo hơn”.
Nhiều trường đại học tốp giữa như: Đại học Kinh tế, Đại học Công nghiệp, Đại học Mở... đang có lượng hồ sơ nộp vào khá lớn. Đến trưa ngày hôm nay (18/8), số hồ sơ xét tuyển nộp vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 7.300 hồ sơ. Sau khi trừ số hồ sơ rút ra, con số 5.300 hồ sơ so với 2.650 chỉ tiêu của nhà trường trong năm học này tạo sự chênh lệch quá lớn.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hà, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo nhà trường, nguyên nhân khiến lượng hồ sơ nộp vào trường tăng đột biến là do nhiều thí sinh trường tốp trên thay đổi nguyện vọng để tăng khả năng trúng tuyển.
Hiện nhiều thí sinh đạt mức điểm khá đang giữ hồ sơ để tiếp tục nghe ngóng thông tin trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này có thể dẫn đến những căng thẳng trong việc rút, nộp hồ sơ vào 2 ngày cuối.
Tiến sĩ Trần Thế Hoàng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các thí sinh: “Các thí sinh lưu ý, nếu có rút hồ sơ cũng nên tập trung vào ngày 18, 19 để kịp thời vì nó còn một độ trễ nhất định. Nếu rút hồ sơ quá trễ các bạn sẽ khó nộp vào các trường để xét nguyện vọng trong đợt 1”./.
Theo VOV
- Hướng nghiệp cho học sinh - việc cần làm sớm (22/03)
- Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023 (20/03)
- Khai mạc trường xuân quốc tế về “đại số giao hoán tính toán” (20/03)
- Không quá lo khi rút ngắn thời gian thi tốt nghiệp (20/03)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: 75% câu hỏi đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ở mức độ dễ (20/03)
- Trao 168 giải thưởng tại Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2023 (19/03)
- Trao 22 suất học bổng AMA cho sinh viên sư phạm Huế (18/03)
- Bộ GD-ĐT công bố đề và đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2023 (18/03)
-
Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023
- Không quá lo khi rút ngắn thời gian thi tốt nghiệp
- Khai mạc trường xuân quốc tế về “đại số giao hoán tính toán”
- Trao 168 giải thưởng tại Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2023
- Bộ GD-ĐT công bố đề và đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2023
- Trao 20 suất học bổng KEIDANREN và JCCI cho sinh viên Đại học Huế
- Hướng đến trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao
- Đại học Huế thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực với các đối tác Ireland
- Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023
- Chọn sách giáo khoa qua trải nghiệm dạy học
-
Hướng đến trung tâm giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao
- Trao 20 suất học bổng KEIDANREN và JCCI cho sinh viên Đại học Huế
- Trao 168 giải thưởng tại Cuộc thi Hue-ICT Challenge 2023
- Đại học Huế: Sẵn sàng cho ngày hội khởi nghiệp quốc gia
- Tuyển sinh đại học năm 2023: Nhiều điểm mới
- Nghịch lý hiện hữu
- Hai “nhà khoa học nhí” & điện thoại thông minh
- Trao 22 suất học bổng AMA cho sinh viên sư phạm Huế
- Bộ GD-ĐT công bố đề và đáp án kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2023
- Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2022-2023