ClockThứ Năm, 15/11/2018 14:09

Xét xử bị cáo “bắt giữ người trái pháp luật” tại Công ty Cổ phần cấp nước

TTH.VN - Ngày 15/11, TAND TP Huế tuyên phạt Ngô Thanh Tĩnh (sinh 1981, trú tại phường Vĩnh Ninh, TP-Huế) tổng cộng 2 năm 3 tháng tù về các tội “bắt giữ người trái pháp luật”, “hủy hoại tài sản”, “có ý gây thương tích”.

Khởi tố, bắt giam đối tượng dùng dao đe dọa bắt giữ người trái pháp luậtNghẹt thở giải cứu con tin bị nam thanh niên dùng dao khống chế

Hội đồng xét xử TAND TP Huế tuyên án đối với bị cáo Lĩnh

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 29/5/2018, Tĩnh vào Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế (số 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP- Huế), gây chuyện nhân viên của công ty và đập phá hộp điều khiển cửa tự động, 1 màn hình máy vi tính, 1 bàn phím, 1 đồng hồ treo tường, làm náo loạn phòng bảo vệ công ty.

Thấy Tĩnh có biểu hiện say ma túy, mọi người bỏ chạy vào trong công ty. Tĩnh đuổi theo và bắt được chị Huỳnh Thị Cẩm Ph., khống chế, lấy điện thoại của chị Ph. ném xuống đất làm hư hỏng (tổng giá trị tài sản mà Tĩnh hủy hoại của chị Ph. và công ty gần 3 triệu đồng).

Tĩnh bắt và giữ chị Ph. trong khoảng thời gian 30 phút, đồng thời dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho chị Ph. với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. Chị Ph. có đơn yêu cầu khởi tố vụ án.

Mẹ của bị cáo đã thay con bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí thuốc men cho người bị hại.

Tại phiên tòa, Tĩnh thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để áp dụng mức án chính xác.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bị em rể chém trọng thương vì xúi em gái ly hôn

Ngày 22/1, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Hiền (SN 1979, trú tại đường Chi Lăng, phường Gia Hội, TP. Huế) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị em rể chém trọng thương vì xúi em gái ly hôn
XỬ PHÚC THẨM VỤ THAM Ô VÀ THIẾU TRÁCH NHIỆM QUỸ TÍN DỤNG TÂY LỘC:
Tăng mức án lên thành 20 năm tù đối với Huỳnh Trọng Khoa

Sáng 30/5 tại TP. Huế, Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng tổ chức xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Trọng Khoa và các đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc, TP. Huế.

Tăng mức án lên thành 20 năm tù đối với Huỳnh Trọng Khoa

TIN MỚI

Return to top