ClockThứ Bảy, 26/01/2019 15:15

Xích mích do mâu thuẫn trong đón khách, một người tử vong

TTH.VN - Đến 14 giờ chiều nay (26/1), vụ việc xích mích tại Bến xe phía Nam (TP. Huế) dẫn đến một người tử vong vẫn đang trong quá trình được Công an tỉnh, công an địa phương và các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Thực nghiệm hiện trường vụ “Đang nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong” ở đường Lê Quý ĐônBắt nhóm nghi can truy sát một thanh niên tử vong tại quán nhậuThực nghiệm hiện trường vụ “Đang nhậu, một thanh niên bị đâm tử vong” ở đường Lê Quý ĐônBắt nhóm nghi can truy sát một thanh niên tử vong tại quán nhậu

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc 

Trước đó, lúc 8 giờ 21 phút sáng cùng ngày, Đặng Văn Quyết (SN 1995) trú tại đội 7, xã Quảng Điền, huyện KrôngAna (ĐăkLăk) là phụ xe khách Ngọc Thông BKS 75B – 00600 đang ngồi ăn sáng tại quán bà Mỹ phía trong bến xe phía Nam.

Lúc đó, Lê Viết Tín (SN 1986), trú 22/62 Hoàng Thị Loan, phường An Đông (TP. Huế - người phụ xe khách BKS 75B – 00600) tìm đến đòi đâm Quyết. Quá trình rượt đuổi, Tín bị ngã, Quyết cầm tuốc nơ vít đâm 2 nhát vào vùng lưng của Tín rồi bỏ chạy. Mặc dù nạn nhân được mọi người đưa đi ấp cứu, nhưng Tín đã tử vong trên đường.

Trước đó, giữa Quyết và Tín đã xảy ra mâu thuẫn trong việc đón khách, đặt chỗ đi khách.

Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng, Tín bị thủng động mạch chủ của tim dẫn đến tử vong.

Tin, ảnh: Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục
Cập nhật tình hình sau động đất ở Nhật Bản:
Gần 100 người tử vong, hơn 200 người đang mất tích

Bị cản trở bởi thời tiết xấu và đường xá hư hỏng, đến ngày 5/1, lực lượng cứu hộ Nhật Bản cho biết sau trận động đất kinh hoàng ngày đầu năm mới, đến nay vẫn còn 222 người đang còn mất tích và số người tử vong đã chạm đến gần 100 trường hợp.

Gần 100 người tử vong, hơn 200 người đang mất tích
Return to top