ClockThứ Ba, 05/10/2021 20:23

Xô xát tại khu vực Trạm đập Nhà máy xi măng Đồng Lâm

TTH.VN - Chiều 5/10, ông Nguyễn Bá Lành, Chủ tịch UBND xã Phong Xuân (Phong Điền) xác nhận, lực lượng công an đang vào cuộc xác minh, đảm bảo an ninh trật tự sau vụ xô xát tại khu vực Trạm đập Nhà máy xi măng Đồng Lâm (Công ty CP Xi măng Đồng Lâm).

Tăng cường biện pháp kiểm soát và xác định hướng gió trước khi kích nổ mìnGiám sát chặt chẽ từ vòng ngoài, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập địa bànNgăn chặn nạn khai thác ồ ạt tràm tự nhiên

Sau xô xát, một nhân viên của Công ty CP Xi măng Đồng Lâm bị ngất phải cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, 14 giờ ngày 5/10, ông Châu Văn Đa (thôn Cổ Xuân - Quảng Lộc, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) đã tự ý vào khu vực khuôn viên Trạm đập đá vôi thuộc Nhà máy xi măng Đồng Lâm (Phong Xuân, Phong Điền) để ngăn chặn sản xuất.

Tại đây, ông Đa đã có xô xát với ông Trần Văn Công- nhân viên An toàn lao động và Bảo vệ môi trường của Công ty CP Xi măng Đồng Lâm. Sau đó, ông Đa cùng ông Lê Phú Trường (trú cùng thôn) tiếp tục cự cãi, xô xát với ông Lê Đức Nam – Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty CP Xi Măng Đồng Lâm, làm ông này bị ngất phải đi cấp cứu.

Trước đó, chiều ngày 30/9, hộ dân Nguyễn Văn Hiếu (trú thôn Cổ Xuân- Quảng Lộc), cũng đã vào khuôn viên của nhà máy ngăn chặn xe chở đá. Được biết, các hộ dân này có nhà nằm cách mỏ khai thác đá vôi của mỏ đá vôi nguyên liệu Phong Xuân từ 700-720m (nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng khu mỏ).

Ngay sau đó, UBND xã Phong Xuân đã cử lực lượng công an ra đảm bảo an ninh trật tự. Dự kiến trong ngày 8/10 tới, UBND xã Phong Xuân sẽ phối hợp Công ty CP Xi măng Đồng Lâm có buổi đối thoại với các hộ dân liên quan.

Ông Phạm Văn Bằng, Giám đốc điều hành mỏ đá vôi Phong Xuân cho biết, việc các hộ dân tự ý xâm nhập trái phép vào khu vực trạm đập đá ngăn chặn xe chở đá đang gây mất an ninh trật tự, an toàn lao động trong khu vực, nhất là khi các xe tải đang chở đá lên dốc và chuẩn bị đổ đá vào cối.

“Chúng tôi luôn lắng nghe các kiến nghị của các hộ dân liên quan đến hoạt động sản xuất, khai thác mỏ trên tinh thần hợp tác, chia sẻ đảm bảo hài hòa quyền lợi người dân cũng như doanh nghiệp”, ông Bằng khẳng định.

Ông Nguyễn Bá Lành thông tin, hiện vụ việc đang được Công an huyện Phong Điền tích cực điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TIN MỚI

Return to top