ClockThứ Ba, 07/03/2017 09:08

Xóa sổ nhiều đường dây ghi đề

TTH - Thời gian qua, tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi đề trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp với các hình thức khác nhau. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết liệt vào cuộc, đánh trúng, đánh mạnh vào tội phạm này nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Đột kích hàng chục điểm ghi đề

Đầu năm 2017, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận thấy tình hình tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề trên địa bàn TP. Huế và vùng phụ cận có nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng cấu kết hoạt động một cách tinh vi, kín đáo trên phạm vi rộng, số lượng tiền sử dụng, luân chuyển trong quá trình phạm tội rất lớn, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh đã đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án mang bí số 816Đ để đấu tranh.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, chiều tối 28/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các địa phương, đơn vị tổ chức đột kích vào 13 điểm ghi đề tại các phường trên địa bàn TP. Huế và 2 điểm ở TP. Đông Hà (Quảng Trị). Qua đó, bắt quả tang 15 người tổ chức ghi đề, thu giữ hàng nghìn tờ tịch hiển thị số liệu ghi đề, trên 500 triệu đồng, 18 máy fax, 20 điện thoại di động, 6 máy tính, 2 máy tính xách tay, 2 máy in cùng nhiều tài liệu ghi đề. Đường dây này được điều hành bởi hai chị em Lê Thị Cẩm Hiền (35 tuổi) và Lê Thị Cẩm Hằng (31 tuổi, cùng trú phường Tây Lộc, TP. Huế). Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng, trong đó có 2 chị em Hiền và Hằng; phong tỏa tài sản do các chân rết chuyển cho Hằng và Hiền số tiền 1,4 tỷ đồng. Được biết, từ tháng 11/2016 đến khi bị bắt, dưới sự điều hành của 2 chị em Hằng và Hiền, đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề đã thực hiện ghi đề với tang số 10 tỷ đồng. Các chân rết của Hiền và Hằng mỗi ngày ghi khoảng trên dưới 100 triệu đồng rồi chuyển qua tài khoản cho Hiền và Hằng để hưởng hoa hồng.

Trước đó, Công an huyện Phú Vang đã bắt quả tang đối tượng Đoàn Thị Phúc (47 tuổi, ở xã Phú Dương, huyện Phú Vang) đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề tại nhà. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 687 triệu đồng, 2.800 đô la Canada, 1.700 USD và nhiều máy móc phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc. Ngoài ra, cơ quan công an còn làm rõ 5 phụ nữ địa phương có liên quan. Những người này hàng ngày giúp Phúc ghi đề và thu tiền đề của người chơi.

Đầu tháng 1/2017, Công an TP. Huế liên tiếp đột kích 2 tụ điểm ghi đề trên đường Hoàng Diệu, thu giữ nhiều tiền và tang vật liên quan đến ghi đề. Được biết, những người tham gia ghi số đề tại địa điểm nói trên thuộc nhiều thành phần trong xã hội, trong đó có nhiều sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh

Thượng tá Đinh Xuân Đại, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng PC45 cho biết, tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi đề luôn tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, không theo một quy luật nhất định. Người tham gia đánh bạc cũng đa dạng về lứa tuổi, trình độ học vấn, thành phần xã hội. Các đối tượng có sự liên kết tạo thành đường dây ở nhiều địa phương, thậm chí liên tỉnh, sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của lực lượng điều tra. Có những ổ nhóm tạo "chân rết" lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia. Hậu quả của tội phạm đánh bạc bằng hình thức ghi đề kéo theo nhiều tệ nạn xã hội khác như ma túy, trộm, cướp tài sản, giết người. Đã có không ít người do sa chân vào đánh bạc mà tan gia bại sản hoặc tự tử...

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp huyện huy động lực lượng, triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn nạn lô đề dưới mọi hình thức, nhất là các đối tượng lợi dụng kinh doanh đại lý xổ số để tổ chức mua bán lô đề. Chủ động lập án đấu tranh triệt phá các chủ lô đề lớn; đồng thời, phối hợp với viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân các cấp xét xử một số vụ án điểm nhằm giáo dục, phòng ngừa chung trên địa bàn toàn tỉnh. “Các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các thủ đoạn hoạt động, tác hại của tệ nạn cờ bạc đối với gia đình và cộng đồng xã hội. Qua đó, giúp mỗi người đề cao cảnh giác, không sa vào tệ nạn xã hội nói chung, đánh bạc nói riêng và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, đảm bảo ANTT địa bàn”- Đại tá Đặng Ngọc Sơn khẳng định.

THÁI SƠN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phá đường dây làm giả các loại giấy tờ quy mô toàn quốc

Chiều 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Phú Lộc, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phá đường dây làm giả các loại giấy tờ quy mô toàn quốc
Đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Vũng Áng- Quảng Trạch - Dốc Sỏi vẫn vướng mặt bằng

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 393/CĐ-TTg (ngày 29/3/2021), các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng bàn giao toàn bộ mặt bằng đường dây 500 kV mạch 3 trước ngày 15/5/2021. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 10/2021, cả 7 địa phương trên đều chưa hoàn thành mặt bằng cho dự án.

Đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Vũng Áng- Quảng Trạch - Dốc Sỏi vẫn vướng mặt bằng
Return to top