ClockThứ Tư, 12/02/2020 14:31

Xử lý hơn 2.100 hồ sơ cấp đổi hộ chiếu của người dân

TTH.VN - Chiều 12/2, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh cho biết, từ ngày 30/1 (ngày bắt đầu đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020) đến nay (12/2), các đội nghiệp vụ của đơn vị đã tiếp nhận, xử lý hơn 2.100 hồ sơ cấp đổi hộ chiếu của người dân.

Cấp, đổi hộ chiếu cho người dân các xã biên giớiCấp giấy thông hành cho bà con vùng biên giớiLên với người dân vùng biên

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh hướng dẫn các thủ tục hành chính cho người nước ngoài 

Trong đó, có 1996 hồ sơ cấp mới; 9 hồ sơ bổ sung; 100 hồ sơ cấp lại hộ chiếu. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tiếp nhận hồ sơ, cấp 30 giấy thông hành xuất nhập cảnh cho người dân.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Xuân Huệ, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh, so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ tiếp nhận, xử lý cấp mới, cấp bổ sung, cấp lại hộ chiếu cho người dân giảm mạnh, chiếm khoảng 50%.

Một trong những nguyên nhân chính là, do ảnh hưởng của đợt dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Tuy vậy, đơn vị cũng đã luôn nỗ lực cố gắng, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến làm các thủ tục cấp đổi hộ chiếu và các giấy tờ liên quan.

Tin, ảnh: Anh Phong  

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Công khai số điện thoại đường dây nóng Giám đốc Công an tỉnh: Hợp lý, hợp cả lòng dân

Việc Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn công khai số điện thoại cá nhân đường dây nóng của mình một cách rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đó là chủ trương hợp lý, hợp lòng dân, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công khai số điện thoại đường dây nóng Giám đốc Công an tỉnh Hợp lý, hợp cả lòng dân
Trách nhiệm với xã hội

Là người đứng đầu, không những xây dựng phong trào để hoạt động của các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh luôn sôi nổi, có chiều sâu, Trung tá Trần Thị Minh Hiền (sinh năm 1983), Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh còn được biết đến là một tấm gương luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, vì cộng đồng.

Trách nhiệm với xã hội

TIN MỚI

Return to top