ClockThứ Hai, 14/10/2019 18:16

Xử phạt người điều khiển xe mô tô “làm xiếc” trên đường Lê Duẩn

TTH.VN - Chiều 14/10, Công an TP. Huế cho biết, đã xác định được người đàn ông không đội mũ bảo hiểm, đứng trên yên xe vừa điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, “làm xiếc” trên đường là Trần Hùng (SN 1975), trú khu vực 1, phường Kim Long (TP. Huế).

Xử lý nghiêm lỗi trực tiếp gây ra tai nạn giao thôngNhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điệnPhải dẹp và dẹp sớm

Công an TP. Huế làm việc với Trần Hùng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật 

Trước đó, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh nhận được phản ánh của người dân, kèm theo clip hình ảnh người đàn ông điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, đứng trên yên xe “làm xiếc” vượt đèn đỏ trên đường Lê Duẩn, phường Phú Thuận (TP. Huế) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Huế đã chỉ đạo Đội CSGT - Trật tự phối hợp với Công an phường Phú Thuận kiểm tra xác minh sự việc. Qua đó làm rõ, Trần Hùng điều khiển xe mô tô BKS 75F7-5666 đi trên tuyến đường Lê Duẩn theo hướng cầu Dã Viên – Bến xe phía Bắc, nhưng không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. 

Hiện, Công an TP. Huế không chỉ xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Hùng mà còn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Trần Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển
Huy động 760 công nhân vệ sinh môi trường ngày 30 tết

Càng về những ngày cuối năm lượng rác sinh hoạt thải ra càng nhiều, đặc biệt vào ngày 30 Tết Giáp Thìn 2024. Ngay từ sáng sớm, đơn vị huy động hơn 760 cán bộ công nhân ra quân thu gom, vận chuyển rác làm sạch phố sá để mọi người vui xuân đón tết an lành.

Huy động 760 công nhân vệ sinh môi trường ngày 30 tết
Giải pháp xử lý bèo lục bình

Dù không mới, nhưng bèo lục bình (bèo tây) đang là vấn nạn nguy hại đến môi trường cũng như đời sống của người dân.

Giải pháp xử lý bèo lục bình

TIN MỚI

Return to top