Thế giới

Xuất hiện dịch vụ làm giấy chứng nhận tiêm COVID-19 giả tại Mexico

ClockThứ Bảy, 17/07/2021 15:36
Những người tìm mua giấy chứng nhận tiêm phòng COVID-19 giả là những người cần ra nước ngoài nhưng chưa được tiêm đủ hoặc đã tiêm nhưng là loại vaccine chưa được công nhận tại quốc gia mà họ sẽ đến.

Lãnh đạo APEC cam kết tăng gấp đôi nỗ lực chống lại đại dịch COVID-19LHQ cảnh báo bùng nổ tình trạng buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm COVID-19 giả

Người dân tại khu vực chờ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Mexico City, Mexico, ngày 6/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ việc bán các liều vaccine COVID-19 giả, nay lại xuất hiện thêm dịch vụ bán giấy chứng nhận tiêm phòng giả mạo.

Những đường dây lừa gạt, trục lợi xuất hiện ngày càng nhiều trong bối cảnh đại dịch hoành hành đang khiến công tác phòng chống dịch và đảm bảo an ninh tại Mexico trở nên thách thức hơn.

Trong một khu phố ở thủ đô Mexico City, được biết đến là nơi chuyên cung cấp và làm giả nhiều loại giấy tờ như giấy khai sinh, bằng lái xe hay hộ chiếu, làm giả giấy chứng nhận tiêm phòng là một dịch vụ mới đang trở nên đắt khách.

Những người tìm mua loại giấy tờ này thường là người cần đi ra nước ngoài nhưng chưa được tiêm đủ hoặc đã tiêm nhưng là loại vaccine chưa được công nhận tại quốc gia mà họ sẽ đến.

Chia sẻ với phóng viên của hãng tin AFP (Pháp), một người thông thạo về dịch vụ tại khu phố này cho biết những cơ sở làm giả giấy tờ có thể cung cấp giấy chứng nhận tiêm phòng với tên loại vaccine mà khách hàng yêu cầu và một tờ giấy như vậy có giá từ 1.110-1.200 peso (55-100 USD).

Khách hàng đợi khoảng 2 giờ sẽ có chứng nhận.

Mexico đã tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 21 triệu người trong tổng số 126 triệu dân, sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Cansino, Sputnik V và Johnson & Johnson.

Người đã tiêm đủ có thể tải chứng nhận tiêm phòng từ một trang web chính thức của chính phủ để sử dụng khi đi ra nước ngoài hoặc khi cần thiết.

Các chứng nhận thật có mã QR để khi người dùng quét mã này sẽ dẫn tới một trang web của chính phủ xác nhận đã được tiêm phòng đầy đủ.

Giấy chứng nhận giả cũng có mã QR nhưng không rõ có tác dụng hay không. Theo chuyên gia an ninh mạng Carlos Ramirez, để thực hiện chót lọt hành vi thì những người làm giả giấy tờ cũng cần phải biết kiến thức công nghệ, không loại trừ khả năng những đường dây này có thể lập một trang thông tin giả mạo chính phủ để xác nhận những mã QR giả hoặc tải về những mã QR dựa trên dữ liệu mà khách hàng yêu cầu.

Các hoạt động lừa đảo trong giai đoạn dịch bệnh cũng đã từng xảy ra ở Mexico như việc Pfizer hồi tháng Tư vừa qua cũng báo cáo về tình trạng vaccine của hãng bị làm giả và bán tại thị trường này.

Tại Santo Domigo, các giấy xét nghiệm COVID-19 kết quả âm tính cũng được làm giả và bán với giá khoảng 30 USD. Theo luật Mexico, hành vi làm giả mạo giấy tờ có thể bị kết án tù từ 4-8 năm./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top