Thế giới

Xuất hiện hố tử thần ở New York, Mỹ

ClockThứ Tư, 05/08/2015 07:37
TTH.VN - Người dân sống tại tiểu bang New York, Mỹ sửng sốt chứng kiến sự xuất hiện của một hố sâu khổng lồ nuốt chửng đoạn đường rất lớn vào hôm qua (4/8).

Sở cứu hỏa bang New York cho hay, hố sâu được hình thành do quá trình xói mòn tự nhiên, xuất hiện tại ngã tư sầm uất ở quận Brooklyn chỉ trong một thời gian ngắn vào khoảng 08h00 sáng 4/8, theo giờ địa phương, khiến giao thông vào giờ cao điểm ở khu vực này bị trì trệ.

Giao thông trên đường Fifth Avenue, một trong những con đường nhộn nhịp nhất khu vực Sunset Park đã được chuyển hướng, trong khi lực lượng chức năng đang làm việc để giải quyết chiếc hố khổng lồ.

Ảnh chụp màn hình của chiếc hố tử thần từ trên cao - Ảnh: Youtube 

Lỗ hổng đang tiếp tục xé tan các đường ống dưới lòng đất và nghiền nát nhựa đường tại giao lộ nằm giữa đường Fifth Avenue và góc phố 64th Street.

Hiện chưa có báo cáo về số người thương vong.

Hãng tin NBC News nước này cho biết, hố sâu xuất hiện sau khi một cơn bão mạnh vừa quét qua khu vực nói trên; tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn chưa khẳng định liệu thời tiết có góp phần vào sự hình thành của lỗ hổng ngay giữa đường phố hay không.

Thành phố New York đang bị ảnh hưởng bởi cơ sở hạ tầng lão hóa; trong đó, 10.000 km đường ống dẫn khí tại đây hiện đã trên 56 tuổi.

Hồi năm 2010, một hố tử thần cũng đột nhiên xuất hiện tại Guatemala với chiều rộng đo được là 18m và chiều sâu khoảng 30m, đã nuốt chửng một tòa nhà ba tầng và một ngôi nhà ở gần đó.

Thanh Ngân (lược dịch từ Nbcnewyork & Businessinsider)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa lần đầu tiên vượt qua Bắc Kinh của Trung Quốc để trở thành thủ đô tỷ phú của khu vực châu Á, theo danh sách người giàu toàn cầu do Viện nghiên cứu Hurun có trụ sở tại Thượng Hải (Trung Quốc) công bố.

Mumbai trở thành thủ đô tỷ phú của châu Á
Return to top