ClockThứ Tư, 10/08/2016 21:34

Xuất hiện sâu ăn lá gây hại rừng keo

TTH - Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, thời tiết diễn biến thất thường thời gian qua, trên địa bàn tỉnh bắt đầu xuất hiện sâu ăn lá trên rừng keo.

Tại hai huyện Nam Đông và Phú Lộc, có hơn 60 ha (tính đến 10/8) rừng keo bị sâu ăn lá gây hại, gồm sâu nâu vạch xám (Speiredonia retorta Linnaeus), bộ cánh vẩy (Lepidoptera), họ ngài đêm (Noctuidae). Các loại sâu tập trung gây hại chủ yếu trên lá non, lá bánh tẻ (1-3 tuổi), tổng diện tích gây hại 55ha, mật độ khoảng 3-5 con/cây. Sâu thường gây hại từ chiều tối đến sáng hôm sau vào rạng sáng, sâu bò xuống nằm ở khe nứt của vỏ cây, cách mặt đất 1-2m, hoặc nằm ẩn dưới lá keo khô trong khu vực quanh gốc cây có bán kính từ 0,5-1m nên khó phát hiện…

Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bạn khỏe không...?

Gần 2 năm nay, kể từ khi COVID-19 xuất hiện, cảm giác của tôi vẫn là dịch đang ở đâu đó rất xa mình. Nhưng giờ cảm giác ấy đang ở gần tới mức có thể sờ mó được nó, và càng không thể chủ quan...

Bạn khỏe không
Hình ảnh đất nước Việt Nam xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại danh tiếng của Mỹ

Tối 2/12 tại New York - Mỹ (tức sáng 3/12 theo giờ Việt Nam), hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong một đoạn phim quảng cáo đã bất ngờ xuất hiện trên màn hình LED bên ngoài tòa nhà Thompson Reuters tại Quảng trường Thời Đại danh tiếng. Cùng với đó, thông tin về đường bay thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ do Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines khai mở cũng được giới thiệu tới hàng trăm người xem có mặt tại quảng trường.

Hình ảnh đất nước Việt Nam xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại danh tiếng của Mỹ
Return to top