ClockThứ Bảy, 21/04/2018 07:41

Xuất khẩu gạo: ​Đa dạng hóa thị trường để tránh rủi ro

Quý I/2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) gạo nước ta khá thuận lợi, tăng cả về lượng và giá trị. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), diễn biến khó lường trên thị trường gạo hiện nay đòi hỏi DN phải chủ động đa dạng hóa thị trường, tránh rủi ro.

Xuất khẩu gạo 'bất ngờ vụt sáng' trong quý IXuất khẩu gạo: Lo ngại tình trạng ép giá khi vào chính vụ Đông Xuân

Hoạt động chế biến, xuất khẩu gạo của doanh nghiệp gặp thuận lợi trong quý I/2018

Thuận lợi nhiều, thách thức không ít

Chia sẻ về tình hình XK gạo những tháng đầu năm, bà Bùi Thị Thanh Tâm - đại diện VFA, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) - cho biết, quý I/2018, kim ngạch XK gạo cả nước đạt khoảng 1,2 triệu tấn, trị giá 582 triệu USD, tăng 11% về lượng và 23% về giá trị. Ngoài những thị trường truyền thống như Trung Quốc, Philippines, XK gạo sang thị trường mới như Indonesia, Iraq tăng cao. Đáng chú ý, sau 2 năm liên tiếp không mở thầu nhập khẩu gạo, Indonesia đã nhập 441.000 tấn gạo của Việt Nam trong 2 lần mở thầu từ đầu năm đến nay.

Đáng mừng, quý I năm nay, tỷ lệ gạo thường XK chỉ còn khoảng 20%. Đây là bước chuyển rất tích cực bởi trước đây, gạo XK nước ta chủ yếu là gạo chất lượng trung bình, XK đến quốc gia thuộc châu Á, châu Phi. Hiện nay, gạo XK chủ yếu là gạo chất lượng cao. Giá gạo cũng đang ở mức rất tốt và dự kiến trong thời gian tới sẽ giữ mặt bằng giá như hiện nay hoặc tăng lên.

"Lượng gạo tồn kho của Ấn Độ giảm từ 25 triệu tấn xuống còn 18 triệu tấn. Đây là nguyên nhân quan trọng giúp cạnh tranh trên thị trường giảm xuống, giá gạo dần tăng lên" - bà Tâm phân tích.

Bên cạnh thuận lợi cũng tồn tại không ít khó khăn. Cụ thể, một trong những loại gạo mà DN đang XK rất mạnh là gạo nếp (chủ yếu xuất sang Trung Quốc). Tuy nhiên, bà Tâm khuyến cáo: "Gạo thường nếu không XK được sang Trung Quốc thì có thể bán cho thị trường khác. Còn gạo nếp, nếu không bán cho Trung Quốc, khó có thể tiêu thụ. Vì vậy, bà con nông dân không nên gia tăng diện tích gieo trồng gạo nếp".

Rủi ro vì phụ thuộc vào Trung Quốc không chỉ là cảnh báo mà thực tế đã diễn ra. Vào cuối tháng 2/2018, Trung Quốc đã tạm ngưng làm ăn với 3 DN chế biến, XK gạo của Việt Nam sau khi phát hiện sản phẩm gạo tấm XK của các DN này lẫn nhiều hạt cỏ. Điều này dẫn đến việc một lượng lớn gạo tấm tồn tại cảng, không XK được sang Trung Quốc.

Mở rộng thị trường

Trước thực tế trên, bà Bùi Thị Thanh Tâm cho rằng, điều cốt lõi hiện nay là DN XK gạo phải chủ động chuyển dịch thị trường XK theo hướng đa dạng hóa để tránh tình trạng khi một thị trường có biến động, sẽ ứng phó không kịp.

Theo VFA, hiện nay, Hoa Kỳ là một trong những thị trường tiềm năng cho gạo Việt Nam. Do đó, DN trong hiệp hội kiến nghị cần có một cuộc đàm phán cấp nhà nước với Hoa Kỳ, đề nghị quốc gia này công nhận kết quả kiểm dịch của Trung tâm kiểm dịch tại đồng bằng sông Cửu Long, tránh tình trạng gạo Việt Nam XK sang Hoa Kỳ chịu sự kiểm dịch của các cơ quan nước sở tại, khiến gạo nếu không đạt chất lượng bị trả về hoặc tái xuất, tăng chi phí do lưu kho.

"Không chỉ cần sự nỗ lực của DN, việc đa dạng hóa thị trường XK phải có sự định hướng vĩ mô của Chính phủ, các bộ, ngành" - bà Tâm kiến nghị.

VFA dự báo, năm 2018, kim ngạch XK gạo sẽ đạt khoảng 6,5 triệu tấn. Trong đó, XK sang Trung Quốc khoảng 2,7 triệu tấn, Philippines 800.000 tấn, Indonesia 800.000 tấn, Malaysia 500.000 tấn, Iraq 200.000 tấn, châu Phi 1 triệu tấn… còn lại là các thị trường khác.

Theo Báo Công thương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chặn sim rác ra thị trường

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) yêu cầu từ sau ngày 15/4, các doanh nghiệp viễn thông chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu trên thị trường còn xuất hiện sim được phát triển mới không đúng quy định.

Chặn sim rác ra thị trường
Giá vàng sáng 16/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 16/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Giá vàng sáng 16 4

TIN MỚI

Return to top