ClockThứ Sáu, 23/09/2022 14:45

Xuất khẩu lao động trái phép: Lời đường mật cay đắng

TTH - Đang học tại một trường đại học thuộc Đại học Huế, sinh viên T. giấu gia đình, tự bỏ học để nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt của các đối tượng xấu, sang Campuchia làm việc với mức thu nhập cao. Tuy nhiên, giấc mơ xuất ngoại tìm kiếm cơ hội việc làm không phải là chuyện dễ, mà nếm trải nhiều cay đắng, tủi nhục.

Sôi động thị trường xuất khẩu lao độngLao động Việt có nhiều cơ hội làm việc ở nước ngoài năm 2022Hương Trà hợp tác hỗ trợ xuất khẩu lao động

Công an làm việc với một nạn nhân đã từng bị lừa sang Campuchia làm việc

“Ngày mô mẹ cũng cầu mong con về”

H., một nạn nhân ở thị trấn Phú Lộc (Phú Lộc) vừa mới về nhà sau khi gia đình bỏ số tiền gần 200 triệu đồng để “chuộc” về.

Tìm hiểu gia cảnh được biết, sau khi học xong lớp 12, nghe theo lời rủ rê, H. đã sang Campuchia để lao động trái phép. Hơn 2 tháng ở Campuchia, H. nếm đủ mùi cay đắng, tủi nhục.

Trên tay H. vẫn còn đó những vết sẹo do bị chích điện, bị còng, bị hành hạ của chủ. “Tháng nào không đủ chỉ tiêu, họ lôi em ra chích điện, đe dọa”, nạn nhân H. chia sẻ...

Không được “may mắn” như H., hơn một tháng nay, không lúc nào gia đình T. không khỏi lo lắng về đứa con của mình. Biết lúc nào T. có cơ hội để trở về với gia đình.

“Ngày mô mẹ cũng cầu mong con về. Không cách chi ở bên đó mà con yên ổn và đổi đời được. Con ơi, ở mô về cho rồi”, mẹ của T. tâm sự trong dòng nước mắt nghẹn ngào.

Theo một nạn nhân từng bị lừa sang Campuchia làm việc kể lại, hàng ngày các chủ người Trung Quốc buộc em phải tìm kiếm được một khách hàng để lừa đảo. Nếu không tìm được, họ buộc em phải làm tăng ca, làm việc thêm nhiều tiếng đồng hồ.

Rà soát, xác minh

Thời gian qua, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh nhận được nhiều đơn trình báo của các gia đình trình báo khẩn cấp về việc, con em, người thân của mình bị lừa sang nước ngoài làm việc.

Điều tra của lực lượng công an, hiện toàn tỉnh có 18 trường hợp xuất cảnh trái phép sang nước ngoài làm việc và trong số đó, đa số các trường hợp bị lừa sang Campuchia. Trong đó, có 4 trường hợp có thông tin bị lừa đảo qua làm việc cho công ty ở nước ngoài và bị ngược đãi.

Công an tỉnh đã và đang phối hợp với các đơn vị chức năng, nỗ lực rà soát, xác minh và thống kê danh sách các nạn nhân để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Thượng tá Lê Quang Tuấn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh cho biết, khi tiếp nhận các thông tin, một mặt chúng tôi trấn an những người thân, người có con, em mình bị lừa sang nước ngoài làm việc đến trình báo, mặt khác, chúng tôi, truy xét lại những mối quan hệ cũ của những người đưa các nạn nhân trái phép sang biên giới Campuchia và nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng khác khẳng định việc có hay không có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép này. Đồng thời, chúng tôi cũng xác định rõ, có hay không có hành vi buôn bán người qua biên giới, sang nước ngoài làm việc bất hợp pháp để vừa báo cáo cấp trên, vừa xử lý các bước theo quy định của pháp luật.

Thực tế cho thấy, xuất, nhập cảnh, lao động trái phép ở nước ngoài không thông qua các cơ quan quản lý Nhà nước không chỉ tiềm ẩn những hệ lụy rủi ro cả về sức khỏe, tính mạng mà còn là hành vi vi phạm pháp luật.

Để phòng, chống hiệu quả nạn mua, bán, đưa lao động trái phép sang nước ngoài, cùng với công tác điều tra, xử lý, Công an tỉnh đã tiến hành làm việc, phối hợp với Sở Ngoại vụ đưa ra những giải pháp phòng, ngừa; ngăn chặn nạn lừa đảo, đưa người sang nước ngoài làm việc trái phép.

Bà Nguyễn Lê Như Hương, Trưởng phòng Lãnh sự người Việt Nam tại nước ngoài, Sở Ngoại vụ cho biết, khi nhận được thông tin các nạn nhân, chúng tôi trực tiếp thông qua các Đại sứ quán Việt Nam tại các nước và kết nối với các gia đình. Từ đó, Đại sứ quán Việt Nam ở các nước sẽ có một đại diện để kết nối với gia đình và hướng dẫn họ các thủ tục cần thiết.

Có trường hợp, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao gửi văn bản về cho Sở Ngoại vụ. Từ đó, chúng tôi tiếp tục phối hợp với địa phương hướng dẫn cho người nhà để thực hiện theo các quy trình, các bước để đưa họ về nước.

Điều đáng nói là, mặc dù các cơ quan chức năng và phương tiện truyền thông liên tục phát đi cảnh báo về những hệ lụy, thậm chí là rủi ro khi xuất cảnh trái phép sang nước ngoài làm việc. Thế nhưng, nhiều người dân vẫn bỏ ngoài tai những lời cảnh báo này để nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng xấu, giấu gia đình vượt biên sang nước ngoài lao động trái phép. “Quả đắng” xuất khẩu lao động trái phép là bài học thực tế.

Xuất khẩu lao động, tìm kiếm việc làm với mức lương hấp dẫn là nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên, để tránh bị lừa đảo, người dân muốn xuất khẩu lao động nước ngoài cần hết sức tỉnh táo, tránh những lời mời chào ngon ngọt “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội và những đối tượng xấu.

Người dân, các gia đình cần tìm hiểu thật kỹ mọi thông tin, lựa chọn đơn vị tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động có uy tín do các cơ quan Nhà nước giới thiệu. Mọi người dân, các gia đình khi thấy người thân, con em mình là nạn nhân các vụ buôn bán người, lừa đảo sang nước ngoài làm việc cần báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh theo số điện thoại: 0234. 3826666; công an các phường, xã gần nhất để cùng phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, lúc 14 giờ 30 ngày 17/9, 60 người Việt Nam lợi dụng trời mưa to đã tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh tại ấp Bavet Kandal, phường Bavet, TP. Bavet, tỉnh Svay Rieng về phía cửa khẩu Bavet Campuchia để tìm cách về Việt Nam. Trước đó, 42 người Việt Nam làm việc tại Casino Rich World Campuchia cũng đã tìm cách bơi qua sông, bỏ trốn về Việt Nam (tỉnh An Giang).

Các lao động cho hay, họ liều chết để thực hiện cuộc đào thoát về Việt Nam vì bị quản lý casino bắt làm việc quá sức, quá giờ, bị đánh đập, tra tấn khi làm không đủ chỉ tiêu...

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững

Đó là chủ đề hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 15/3 do UBND tỉnh phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động Thương binh và xã hội, cùng các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp... liên quan trên địa bàn tổ chức.

Giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm bền vững
Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước

Thỏa ước lao động tập thể chất lượng không chỉ giúp người lao động (NLĐ) hưởng lợi mà còn góp phần đưa quan hệ lao động tại doanh nghiệp (DN) ngày càng phát triển ổn định.

Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước
Hỗ trợ học nghề và việc làm cho lao động nông thôn

Lao động nông thôn và lao động thuộc các đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp đang chiếm tỷ lệ khá cao trong tỷ lệ lao động trên toàn tỉnh. Nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi về đào tạo nghề, tạo việc làm đã được thực hiện hiệu quả.

Hỗ trợ học nghề và việc làm cho lao động nông thôn

TIN MỚI

Return to top