ClockThứ Năm, 01/07/2021 06:46

Xuất lộ dấu vết nền móng gốc của hai nhà che Cửu vị thần công

TTH.VN - Sáng 1/7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, trung tâm vừa hoàn thành việc khảo cổ học tại Tả, Hữu Pháo xưởng (hai nhà che Cửu vị thần công).

Triển khai khảo cổ học tại điện Thái HòaKhai quật khảo cổ tại điện Thái Hòa trước khi trùng tuCẩn trọng với di sản

Việc khảo cổ được tiến hành thận trọng, tuân thủ theo quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đợt khảo cổ này nhằm làm xuất lộ dấu vết nền móng gốc của hai nhà che Cửu vị thần công; kết cấu bước gian, bước cột và các loại vật liệu xây dựng của hai công trình kiến trúc này, phục vụ cho việc nghiên cứu và bổ sung hồ sơ dự án “Bảo tồn, phục hồi thích nghi hai nhà Cửu vị thần công”.

Quá trình khảo cổ trên diện tích 60m2 ở hai nhà che Cửu vị thần công đã phát lộ các lớp móng gạch vồ ở Tả Pháo xưởng, chân táng và gia cố bằng bê tông ở Đông Bắc Hữu Pháo xưởng, kết cấu móng gạch dọc nền móng phía tây Hữu Pháo xưởng, kết cấu gia cố chân táng cột dọc nền móng phía tây Tả Pháo xưởng…

Việc khảo cổ được tuân thủ theo quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi công tác khai quật khảo cổ kết thúc, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ có báo cáo và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khảo cổ. Việc công bố kết quả khai quật khảo cổ sẽ được trung tâm thực hiện theo quy định.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án phục hồi di tích điện Cần Chánh

Chiều 12/1, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế tổ chức Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Cần Chánh. Tham dự, có các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hoá - lịch sử cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo nghiên cứu đầu tư dự án phục hồi di tích điện Cần Chánh
Di tích núi Bân xứng đáng là Di tích quốc gia đặc biệt

Di tích núi Bân – được xem là đàn Nam Giao của vương triều Tây Sơn, nơi Nguyễn Huệ làm lễ cáo trời đất, chính danh lên ngôi hoàng đế với niên hiệu Quang Trung vào năm 1788 xứng đáng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Di tích núi Bân xứng đáng là Di tích quốc gia đặc biệt
Return to top