ClockThứ Sáu, 18/03/2022 06:02

Xung kích đảm nhận “việc mới, việc khó”

TTH - Gắn chuyên môn đặc thù với hoạt động phong trào, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) phát huy tinh thần xung kích đảm nhận “việc mới, việc khó”, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và tình nguyện vì cộng đồng.

Nhiều hoạt động trong “Tháng thanh niên”, "Tháng ba biên giới”Thăm, tặng quà gia đình nuôi giấu cán bộ trong thời kỳ kháng chiếnVề với thôn bản

Đoàn viên, thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức các khóa học kỹ năng an toàn cho học sinh

Xung kích trên mọi mặt trận

Khoảng 8h15 phút sáng ngày 3/3, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại quán bar New Poc Poc Beer (phường Phú Hội, TP. Huế). Đám cháy lớn, bùng phát dữ dội nên đã gây cháy lan sang tầng 3 nhà liền kề, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh đã điều nhiều xe đặc chủng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt đám cháy. Đến 9 giờ 15 phút sáng, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Trung úy Lê Viết Quốc Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH cho biết, Đoàn cơ sở đơn vị có có 107 đoàn viên, thanh niên (chiếm hơn 70% quân số của đơn vị) nên hầu như tất cả các vụ cháy trên địa bàn tỉnh luôn có “dấu chân” lăn xả, xung kích đương đầu hiểm nguy của tuổi trẻ đơn vị.

Những năm qua, lực lượng đoàn viên của đơn vị luôn thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến đấu, tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố cháy, nổ, tai nạn. Các anh dũng cảm, mưu trí tham gia cứu chữa nhiều vụ cháy, nổ, tai nạn xảy ra, cứu nhiều người và tài sản, được các tổ chức và Nhân dân khen ngợi.

Hưởng ứng Phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân xung kích, lập công vì an ninh Tổ quốc”, đoàn viên Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH chủ động triển khai luyện tập nhiều phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ quy mô lớn với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo đúng quy trình, chiến thuật, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH cho hàng nghìn lượt đội viên là lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh.

Trung úy Nguyễn Đình Hữu Phước, Bí thư Chi đoàn Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 1 chia sẻ: “Ý thức được trách nhiệm, vai trò của chiến sĩ Cảnh sát PCCC, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn các hoạt động Đoàn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, nhất là trong các đợt cao điểm như dịp Tết Nguyên đán, tham gia phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, đoàn viên, thanh niên đơn vị luôn xung kích đảm nhận “việc mới, việc khó”, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ”.

Nhiều mô hình, công trình ý nghĩa

Trên lĩnh vực phòng cháy, cán bộ, đoàn viên đã tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền về PCCC & CNCH. Giai đoạn 2019 - 2022, lực lượng đoàn viên của đơn vị đã tham gia tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ 177 lớp với 9.695 người; tổ chức 69 cuộc tuyên truyền miệng về công tác PCCC & CNCH; phát 35.000 tờ rơi, xây dựng 12 video tuyên truyền về công tác PCCC & CNCH đăng tải trên mạng Internet và mạng xã hội…

Theo Trung úy Lê Viết Quốc Vũ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã tập trung chỉ đạo các chi đoàn tổ chức triển khai thực hiện phong trào gắn với các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và việc đẩy mạnh phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Nổi bật là phong trào “Thanh niên CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ” được thực hiện thông qua việc đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên hướng vào các khâu yếu, việc khó, việc mới của các đơn vị.

Qua đó, nhiều mô hình, công trình thanh niên ý nghĩa đã được ra đời và đi vào thực tiễn như: mô hình trải nghiệm “Em làm lính cứu hỏa”; “Hướng dẫn kỹ năng PCCC và phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh lứa tuổi tiểu học, THCS trên địa bàn; phối hợp với Tỉnh đoàn xây dựng video tuyên truyền về phòng, tránh tai nạn đuối nước và hướng dẫn các biện pháp, phương pháp cứu người đuối nước, cách sơ cấp cứu người đuối nước phục vụ tuyên truyền trên các mạng xã hội và internet trong mùa dịch…

“Thời gian tới, Đoàn Thanh niên đơn vị sẽ tiếp tục bám sát các nội dung phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” gắn với xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung tham gia giải quyết các yêu cầu công tác chuyên môn, đột xuất và giải quyết việc tồn đọng, việc mới, việc khó của đơn vị; tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở, tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, tình nguyện ứng trực chiến đấu trên tất cả các lĩnh vực công tác”, Bí thư Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết.

Bài, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấn thân vào những việc mới, việc khó

Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua tình nguyện, tham gia đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp sức trẻ cùng hệ thống chính trị thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dấn thân vào những việc mới, việc khó
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Dám nghĩ, dám làm

Từ phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế” do tổ chức Đoàn phát động, anh Nguyễn Quốc Triều, ở xã Bình Tiến là tấm gương điển hình khởi nghiệp với dự án “Phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm”.

Dám nghĩ, dám làm
Tuổi trẻ Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Với chủ đề “Thanh niên Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2024 đã và đang được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Quảng Điền triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn.

Tuổi trẻ Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Return to top