ClockThứ Bảy, 17/03/2012 06:49

Xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận

TTH - Với tinh thần tiên phong, đoàn kết, xung kích, tình nguyện trong các hoạt động, phong trào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) không chỉ góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh mà còn giúp không ít hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn phát triển kinh tế bằng những hoạt động tình nghĩa thiết thực.

Gắn nhiệm vụ chính trị của đơn vị với hoạt động Đoàn

Xác định nhiệm vụ chính trị của mình là cùng với công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra mà trước mắt là thực hiện tốt dự án nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2011-2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HueWACO thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động nhằm góp phần thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh, như thi công, cải tạo hệ thống đường ống cấp nước, tuần tra dò tìm nước chảy vào ban đêm. Điển hình, đảm nhận nâng cấp cải tạo mạng đường ống cấp nước sạch tại Khu quy hoạch đường Tùng Thiện Vương, phường Vỹ Dạ, với chiều dài 170m, đường ống nước Ø75. Thi công tuyến ống cấp nước tăng áp tại thôn Vân Cù, xã Hương Toàn (Hương Trà), với chiều dài 180m, đường ống nước Ø90; tuyến đường ống cấp nước thôn Lệ Khê (Hương Toàn-Hương Trà), chiều dài 120m, đường ống nước Ø75. Các công trình này đã tạo cho Đoàn nguồn kinh phí hoạt động đáng kể, hơn 60 triệu đồng.

Chú trọng hoạt động vì cộng đồng

Với những thành tích đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HueWACO được Đoàn Khối Doanh nghiệp tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp từ năm 2008-2010. Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010. Đoàn Khối Doanh nghiệp tặng cờ “Đơn vị vững mạnh xuất sắc” liên tục từ năm 2010 đến 2011, vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Thực hiện triết lý KAIZEN, đoàn viên thanh niên HueWACO cùng với toàn thể CB-CNV trong công ty luôn tuân thủ nguyên tắc 5 chữ S: Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng. Hiện nay, tất cả đoàn viên thanh niên đều thực hiện phong trào “Cải tiến để tốt hơn”, nhằm làm sao để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, luôn tiến tới đích cao hơn.

Trong Năm Thanh niên 2011, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công ty còn tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào do đoàn cấp trên phát động, như tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái; hưởng ứng cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa”; tặng học bổng cho học sinh nghèo và phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường tại lễ ra quân chiến dịch hè 2011; tổ chức đợt lao động dã ngoại nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đập dâng Khe Su tại Nhà máy nước Lộc Trì (Phú Lộc).

Xung kích vì cộng đồng

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HueWACO còn chú trọng các hoạt động vì cộng đồng. Đây là nét nổi bật trong hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HueWACO. Nhiệm kỳ 2010-2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HueWACO đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, như: Tham gia và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và 3 mẹ Việt Nam Anh hùng được công ty phụng dưỡng suốt đời, với mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng; tổ chức quyên góp sách vở, truyện thiếu nhi, đồ dùng học tập hưởng ứng chương trình “Ngày hội đọc sách”; thăm và tặng quà cho các em mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa Đức Sơn; thăm và tặng quà Tết cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại Khoa nhi - Bệnh viện TW Huế; hưởng ứng tham gia hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2011 ở thị trấn Thuận An (Phú Vang)...

Nhiệm kỳ 2012-2014, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HueWACO phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu: 100% đoàn viên thanh niên được tham gia học tập Nghị quyết của Đảng các cấp, Nghị quyết của Đoàn và chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ đoàn các cấp được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ đoàn; không có đoàn viên thanh niên vi phạm các nội quy, quy chế của công ty, không tham nhũng, lãng phí; không vi phạm các nội dung cam kết cơ quan văn hóa; từ 30%-50% đoàn viên thanh niên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; mỗi chi đoàn có 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc tham gia thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; hàng năm trên 90% đoàn viên thanh niên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có từ 5% trở lên đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; mỗi năm giới thiệu cho Đảng từ 4-6 đoàn viên ưu tú…

Đoàn viên thanh niên cũng đề xuất công ty hỗ trợ kinh phí hơn 20 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho mẹ Hoàng Thị Thí, là vợ liệt sỹ Nguyễn Sừng, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện đang sống một mình trong căn nhà tạm bợ tại thôn Hiền An, xã Phong Sơn (Phong Điền). Ngoài ra, đoàn viên thanh niên còn hỗ trợ hàng chục ngày công để giúp đỡ mẹ Hoàng Thị Thí trong quá trình xây dựng nhà ở. Trong lễ khánh thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công ty còn hỗ trợ mẹ Hoàng Thị Thí 5 bộ cửa và 1 tivi LG trị giá 2,5 triệu đồng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công ty còn phối hợp với Đoàn cơ sở Cơ quan Tỉnh đoàn hỗ trợ “Xây dựng nhà nhân ái” cho gia đình anh Nguyễn Hồng Lâm, cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên xã Quảng Phú (Quảng Điền) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền 10 triệu đồng và một số vật dụng gia đình cần thiết.

Phong trào thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường được đoàn viên thanh niên công ty chú trọng. Các hoạt động này thường thu hút hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động như hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”, ngày Môi trường thế giới và chào mừng Festival Huế… cũng được đoàn viên thanh niên HueWACO nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện được đa số đoàn viên thanh niên tự nguyện tham gia. Hiện, ở đơn vị đã thành lập ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu cứu người khi cần thiết. Trong 2 năm 2010-2011, có 20 đoàn viên đăng ký hiến máu trong chương trình hiến máu nhân đạo do Đoàn Khối Doanh nghiệp tổ chức.

Bên cạnh các hoạt động trên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HueWACO còn chú trọng công tác nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và tích cực tham gia xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ qua, BCH Đoàn công ty đã giới thiệu 20 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó, có 7 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bài, ảnh: Tâm Huệ

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấn thân vào những việc mới, việc khó

Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua tình nguyện, tham gia đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp sức trẻ cùng hệ thống chính trị thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dấn thân vào những việc mới, việc khó
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Thủ lĩnh Đoàn dám nghĩ, dám làm, dám thử thách trước cái mới

Là một trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024, Bí thư Đoàn xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền) Hồ Xuân Hoàng gương mẫu và tiêu biểu với nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả.

Thủ lĩnh Đoàn dám nghĩ, dám làm, dám thử thách trước cái mới
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

Những hoạt động của chiến dịch “Hãy làm sạch biển” không chỉ góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường biển mà còn truyền thông điệp về tình yêu với biển, với Tổ quốc.

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Return to top