ClockThứ Năm, 19/03/2020 06:15

Xung kích trên các mặt trận

TTH - Nhiều công trình, phần việc của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh góp phần giữ bình yên cuộc sống, giải quyết an sinh xã hội, được người dân đồng tình, đánh giá cao.

Ân tình của các chiến sĩ công an trẻĐoàn Thanh niên Công an tỉnh hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”

Các bạn trẻ Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện

Vì trách nhiệm cộng đồng

Tăng cường phối hợp với lực lượng bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế, Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý thành công nhiều vụ trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy tại bệnh viện.

Qua hóa trang, bí mật nắm tình hình tại khu vực trong và ngoài bệnh viện, tổ trinh sát của Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phát hiện bà Nguyễn Thị G. (SN 1966), trú tại 385 Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình (TP. Huế) có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp tài sản của bệnh nhân nên tiến hành theo dõi. Khi G. đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà Hồ Thị S. (SN 1938), trú tại xã Lộc An (Phú Lộc) thì bị tổ trinh sát bắt giữ. 

Một ngày khác, tổ công tác gồm các lực lượng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên và Phòng bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế phát hiện Lê Văn Đ. (SN 1992) trú xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tàng trữ 2 gói cỏ khô nghi ma túy dạng cỏ Mỹ nên đã bắt giữ. Tiến hành xác minh, tổ công tác bàn giao đối tượng Đ. cùng tang vật cho Công an TP. Huế tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đây là 2 trong nhiều vụ việc được Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế điều tra, làm rõ thời gian qua.

“Kết quả đó là sự nỗ lực cố gắng trong thực hiện công trình thanh niên mang tên “Phòng chống tội phạm tại Bệnh viện Trung ương Huế” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Thượng úy Trần Anh Tiến khẳng định.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã có nhiều phần việc cụ thể, thiết thực để giúp đỡ xã Hồng Thủy, huyện A Lưới. Từ năm 2019 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã cùng với Đoàn Thanh niên Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Trường đại học Khoa học – Đại học Huế hỗ trợ, giúp các hộ dân nhiều cây, con giống; xây dựng, sửa chữa nhiều nhà bếp, nhà vệ sinh và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn…,  góp phần giúp 60 hộ xã Hồng Thủy thoát nghèo. Điều ý nghĩa là người dân nơi đây đã dần thay đổi nhận thức, cách thức tổ chức sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông Bùi Viết Dũng, Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy cho biết, nhân khẩu của xã chủ yếu là đồng bào dân tộc Tà Ôi, Pa Cô và phần lớn cuộc sống còn nhiều khó khăn. Nhiều việc làm cụ thể, thiết thực của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các đơn vị thời gian qua đã góp phần giúp người dân ổn định hơn trong cuộc sống.

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Nhiều cán bộ, chiến sĩ trở thành “ngân hàng” máu sống, sẵn sàng tham gia cung cấp máu để cứu người không may gặp tai nạn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo… Đại úy Trương Công Tuyên, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh chia sẻ, “ngân hàng” máu sống của Công an tỉnh do các đoàn viên thanh niên làm nòng cốt được duy trì hoạt động rất hiệu quả, hằng năm có hơn 400 trường hợp đăng ký tham gia hiến máu.

Ấm tình đồng đội

Nhiều công trình, phần việc phải làm trong thời gian tới, nhưng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xác định, bên cạnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn thì cần tích cực để góp phần phòng, ngừa đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai lắp đặt các bình rửa tay diệt khuẩn tại các điểm ra vào trụ sở Công an tỉnh; tặng 600 khẩu trang và 200 chai dung dịch nước rửa tay cho cán bộ, chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, ngừa COVID – 19; tiếp tục trao tặng bình nước nóng lạnh cho công an các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn…

“Chương trình “Ấm tình đồng đội” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục được triển khai thực hiện bằng việc tặng từ 8 đến 9 bình nước nóng lạnh cho Công an các xã tại A Lưới, Nam Đông, Quảng Điền…Việc làm tuy nhỏ, nhưng chúng tôi mong rằng, đây là sự đóng góp, chia sẻ kịp thời để lực lượng Công an chính quy các xã vùng khó yên tâm công tác, giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân”, Thượng úy Nguyễn Văn Phú, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh chia sẻ.

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, thực hiện phong trào “Thanh niên Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng đã luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo nhiều mô hình hướng đến cộng đồng để giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo. Những hoạt động này không những giàu tính nhân văn mà còn góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng dân. Nhiều tập thể và hàng trăm lượt cá nhân đã được Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn.

Bài, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Dám nghĩ, dám làm

Từ phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế” do tổ chức Đoàn phát động, anh Nguyễn Quốc Triều, ở xã Bình Tiến là tấm gương điển hình khởi nghiệp với dự án “Phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm”.

Dám nghĩ, dám làm
Tuổi trẻ Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Với chủ đề “Thanh niên Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2024 đã và đang được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Quảng Điền triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn.

Tuổi trẻ Quảng Điền xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top