ClockThứ Năm, 02/07/2020 14:15

Xung kích trên miền biên giới

TTH - Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã xung kích trên từng nhiệm vụ.

Khởi công xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ nghèo ở A LướiCùng ở, cùng làm với đồng bào“60 ngày hành động kiểu mẫu”

Hỗ trợ mô hình nuôi dê cho các hộ đồng bào nghèo ở A Lưới

Giúp dân thoát nghèo

Căn nhà của chị Hồ Thị Miền ở thôn 7, xã Hồng Thủy (A Lưới) những ngày cuối tháng 6 rộn ràng khi  các ĐVTN Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tăng cường về hỗ trợ xây dựng chuồng trại, hướng dẫn cách chăm sóc đàn dê cho gia đình chị.

Sinh sống trên vùng rừng núi xã Hồng Thủy đã 35 năm, gia đình chị Hồ Thị Miền vẫn chưa thoát được nghèo.

Kể từ khi được Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân hỗ trợ gia đình chị mô hình nuôi dê thương phẩm, mọi việc bắt đầu có những thay đổi.

Chị Miền tươi cười trò chuyện: “Được thanh niên biên phòng giúp đỡ dê giống và ngày công làm chuồng, hướng dẫn cách chăn nuôi, phát triển rừng trồng, đào ao thả cá, gia đình tui mở hướng làm ăn theo mô hình “vườn, ao, chuồng, rừng” (VACR). Nhờ bộ đội bắt tay chỉ việc, đến nay đàn dê đã phát triển lên gần 20 con, rừng tràm đã phủ xanh diện tích đất trống đồi trọc, số lượng gia cầm trong chuồng cũng đã tăng lên đáng kể, ao cá cho thu hoạch 3 vụ mỗi năm, nên gia đình đã thoát nghèo, vươn lên khá giả”.

Giúp hộ này xong lại chuyển sang giúp hộ nghèo khác. Cứ thế, Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã đảm trách việc giúp đỡ nhiều hộ đồng bào mở hướng làm ăn, phát triển kinh tế theo mô hình VACR, đạt hiệu quả kinh tế, xóa được đói, giảm được nghèo.

Thiếu tá Lưu Xuân Nghiêm, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân chia sẻ, dù lực lượng ĐVTN ở các đội công tác biên phòng đơn vị thường xuyên hoạt động độc lập, phân tán, điều kiện sinh hoạt khó khăn, song những khuyến nông, thầy giáo, thầy thuốc, chiến sĩ văn hoá mang quân hàm xanh vẫn ngày đêm tận tụy mang kiến thức đến những thôn, bản xa xôi, giúp đồng bào khắc phục khó khăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Bí thư Huyện đoàn A Lưới Trần Toàn cho rằng, cuộc sống của đồng bào A Lưới đổi thay như ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của ĐVTN thuộc lực lượng biên phòng. Các đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành địa phương bám bản, bám dân vận động bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, cải tạo vườn, đồi. Để vận động được đồng bào, chi đoàn các đơn vị xây dựng mô hình điểm kinh tế hộ để bà con đến học tập như mô hình nuôi dê, nhím, thỏ, đào ao thả cá… Đồng bào được tham quan học hỏi, mắt thấy, tai nghe, lại được bộ đội hướng dẫn về cách thức nuôi trồng, cầm tay, chỉ việc, làm mẫu. Khi bà con quen việc, chi đoàn các đồn biên phòng hỗ trợ con giống, cây giống, chuyển giao kỹ thuật để bà con tự làm, có kết quả tốt lại nhân rộng mô hình.

Đẩy mạnh các phong trào, hoạt động

Cùng với công tác giúp dân, các công trình, phần việc thanh niên, đền ơn đáp nghĩa… được các tổ chức Đoàn trong toàn lực lượng duy trì, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Những tháng tình nguyện hè 2020, các hoạt động thiết thực của Đoàn thanh niên biên phòng tiếp tục được đẩy mạnh như: tặng sổ tiết kiệm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; thực hiện mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em đến trường” và chung tay xây dựng nông thôn mới.

 “Năm 2020, chúng tôi phấn đấu huy động trên 2.000 lượt ĐVTN trong toàn lực lượng tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Trong đó, ĐVTN các chi đoàn tích cực tham gia giúp dân xây dựng các công trình dân sinh, hệ thống kênh mương thủy lợi; phối hợp với Ủy ban MTTQVN các xã biên giới vận động xây dựng, sửa chữa hơn 100 nhà Đại đoàn kết...”, Thượng úy Nguyễn Văn Dực, Trợ lý công tác quần chúng BĐBP tỉnh cho hay.

Trung tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh khẳng định: “Phong trào thanh niên các đơn vị đã góp phần tạo môi trường rèn luyện, giáo dục thanh niên trưởng thành về ý chí, kỷ luật và tác phong chính quy, nhất là truyền thống gắn bó keo sơn với Nhân dân vùng biên giới…”.

5 năm qua, ĐVTN BĐBP tỉnh đã khám và chữa bệnh cho hơn 420 nghìn lượt người; mở gần 100 lớp xoá mù chữ, sau xoá mù chữ và xây dựng, sửa chữa gần 3.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ giáo dân; giúp dân lao động sản xuất với hơn 5.000 ngày công… Điển hình là tuổi trẻ các đơn vị: Hải đội 2 Biên phòng, các đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, A Đớt, cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Phú Lộc phối hợp với Đoàn TNCSHCM Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đoàn Học viện Âm nhạc Huế; Khoa Luật hành chính - Đại học Luật- Đại học Huế tổ chức chương trình hoạt động “Tháng thanh niên, tháng Ba biên giới” và ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2024.

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên
Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”

Ngày 10/3, tại xã Lâm Đớt, huyện biên giới A Lưới, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Báo Người Lao động tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hơn 300 người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện A Lưới và cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên BĐBP tỉnh tham gia chương trình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”
Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", Tháng Thanh niên năm 2024 là dịp để tuổi trẻ toàn tỉnh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện góp sức cùng hệ thống chính trị xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Return to top