ClockThứ Tư, 01/09/2021 06:30

Ý thức người dân là khâu quyết định

TTH - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số về phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách được các ban, ngành, địa phương ở A Lưới ưu tiên.

Kêu gọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình, người thân và cộng đồngLiều "vaccine" thiết thực, ý nghĩa với người dân

Các ban, ngành, đoàn thể xã Lâm Đớt tổ chức cho người dân ký cam kết về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

A Ngo là xã giáp ranh thị trấn A Lưới, nơi có nhiều trường hợp F1 và F2 đang thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà. Nhiệm vụ cấp bách được địa phương tập trung thực hiện lúc này là huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở cơ sở giám sát chặt chẽ khâu cách ly tại nơi cư trú; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân thực hiện nghiêm ngặt khuyến cáo 5K, cũng như quy trình phòng, chống dịch bệnh.

Hộ bà P.T.L (thôn Bình Sơn, xã A Ngo) có mẹ chồng là đối tượng F1 phải cách ly tập trung, 4 thành viên còn lại trong gia đình đều là F2 đang được cách ly, theo dõi y tế tại nhà.

Được địa phương tuyên truyền, vận động, giám sát chặt chẽ và được hỗ trợ các điều kiện sinh hoạt như bố trí hội viên phụ nữ đi chợ mua giúp thực phẩm, nhân viên y tế thôn theo dõi sức khỏe..., các thành viên trong gia đình đều yên tâm chấp hành nghiêm quy định cách ly tại nơi cư trú.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19 thôn Bình Sơn, xã A Ngo cho biết, Tổ cộng đồng phòng, chống dịch của thôn rà soát tất cả các trường hợp cách ly, theo dõi y tế tại nhà để lên danh sách phân công giám sát chặt chẽ, có nhật ký từng ngày. Đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, tổ phân công trách nhiệm cho từng thành viên như hội viên nông dân, phụ nữ, thanh niên, y tế thôn... hỗ trợ các gia đình đang thực hiện cách ly.

Công tác giám sát, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, kiến thức trong phòng, chống dịch bệnh đang được các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đơn vị ở A Lưới tiến hành khẩn trương. Các xã, thị trấn tổ chức rà soát các đối tượng F2, đối tượng trở về từ vùng dịch, đã hoàn thành cách ly tập trung ở các khung T của tỉnh, đang tiếp tục cách ly theo dõi y tế tại nhà để tuyên truyền, vận động, đồng thời tổ chức cho người dân ký cam kết tự giác chấp hành đúng quy định về cách ly tại nơi cư trú.

Tại các xã biên giới, tổ tình nguyện viên gồm các đoàn thể như, hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên các xã phối hơp cùng lực lượng biên phòng tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thực hiện rà soát, tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch ở địa phương.

Thiếu tá Trần Quốc Toản, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh với nhiều hình thức như tổ chức ký cam kết, phát khẩu trang miễn phí, phát tờ rơi, phát dung dịch sát khuẩn và hướng dẫn đồng bào khai báo y tế...

Ông Nguyễn Minh Sang, già làng thôn A Tin, xã Lâm Đớt bày tỏ, trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây còn nhiều hạn chế, việc tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống dịch giúp đồng bào hiểu, tuân thủ các quy định là bảo vệ mình, gia đình mình và cả cộng đồng thôn, bản.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống dịch trong đồng bào dân tộc, việc lấy mẫu xét nghiệm đang diễn ra rất khẩn trương tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng vào cuộc rốt ráo nhằm đảm bảo việc lấy mẫu nhanh gọn, hiệu quả, quyết liệt trong toàn huyện.

Bác sĩ Lê Quang Phú, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện A Lưới cho biết, lực lượng y tế cũng rất quan tâm hướng dẫn các trường hợp đang cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe, khi nhận thấy có triệu chứng bất thường như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở, tức ngực..., cần báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước
Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh

Ngày 2/4, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tối cao phối hợp với Viện KSND tỉnh tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Các quyết định này có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày 1/4/2024.

Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh
Return to top