Yêu cầu kiểm soát chặt nợ công
TTH.VN - Đó là một trong những mệnh lệnh được thể hiện trong nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 được Quốc hội thông qua
* Cần 11.000 tỉ đồng để tăng lương 5%
Yêu cầu kiểm soát chặt nợ công được Quốc hội thông qua ngày 10-11 với 447/447 đại biểu có mặt bấm nút tán thành.
“Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn theo nghị quyết của Quốc hội, nâng cao hiệu quả sử dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ, nhất là các khoản vay mới, vay có bảo lãnh của Chính phủ, tiếp tục cơ cấu lại các khoản vay theo hướng tăng tỉ trọng vay trung, dài hạn với lãi suất phù hợp” - nghị quyết nêu.
Đồng thời, Quốc hội yêu cầu “tiếp tục cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước bảo đảm tỉ lệ hợp lý giữa chi đầu tư, chi thường xuyên và chi trả nợ, theo hướng chi đầu tư tăng nhanh hơn”.
Cũng trong nghị quyết này, Quốc hội lưu ý phải “nâng cao hiệu quả, hiệu lực nền hành chính công và cải cách hành chính, thực hiện nghiêm nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát năng lực, thái độ thực thi pháp luật, đánh giá thực chất đội ngũ cán bộ, công chức, cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân”.
Về một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016, Quốc hội quyết nghị: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%; tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%...
* Trao đổi với Tuổi Trẻ xung quanh đề xuất tăng 5% lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ ngày 1-5-2016 của Chính phủ, ông Bùi Sĩ Lợi - phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, thành viên Hội đồng Tiền lương quốc gia - cho rằng việc này xuất phát từ tình hình thực tiễn cán bộ công chức viên chức có khó khăn, mức lương cơ sở quá thấp.
Bên cạnh đó, cũng xuất phát từ việc Chính phủ sắp xếp cân đối lại, tiết kiệm một số khoản chi.
Để tăng 5% (tương đương 60.000 đồng, từ mức 1,15 triệu đồng lên 1,21 triệu đồng) cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thì cần đến 11.000 tỉ đồng/năm.
Theo Tuổi Trẻ
- Làm tốt vai trò cầu nối, đưa ý kiến cử tri đến với Quốc hội (23/05)
- Giải pháp tận gốc cho rác thải (23/05)
- Ra mắt câu lạc bộ Sức khỏe sinh sản và Pháp luật lao động (22/05)
- Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương và UBND tỉnh (22/05)
- Phát động phong trào "Sắc hồng Cố đô" trong cộng đồng giáo dân (22/05)
- Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV khai mạc vào ngày 23/5 (22/05)
- Vì một Huế xanh - sạch - sáng (22/05)
- Tính chất dễ lung lạc của đồng tiền (22/05)
-
Làm tốt vai trò cầu nối, đưa ý kiến cử tri đến với Quốc hội
- Những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ
- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương
- 15 đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên
- Sắp có lương tối thiểu theo giờ, theo tháng, dự kiến bao nhiêu?
- Kết nối để “ba cây chụm lại”
-
Hơn 270 suất quà tặng học sinh, sinh viên mồ côi nghèo hiếu học và người nghèo Phong Điền
-
Từ trái tim đến trái tim
-
Thưởng lễ cho người lao động: Nhiều hoạt động thiết thực
-
CLB Golf Huế - Sài Gòn trao 123 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
-
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giảm nghèo bền vững
- Xem tin mới nhất hôm nay