ClockChủ Nhật, 31/07/2022 20:29

Yêu cầu người dân tự nguyện giao nộp vàng nhặt được từ vụ cướp ở chợ Đông Ba

TTH.VN - Chiều 31/7, ngay sau khi đối tượng nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng tại 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, đường Trần Hưng Đạo (khu vực trước chợ Đông Ba, TP. Huế), Công an TP. Huế đã phát đi thông báo, đề nghị người dân tự nguyện giao nộp tài sản (vàng).

Thông tin thêm về vụ dùng súng cướp tiệm vàng chợ Đông BaBắt đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng tại chợ Đông BaBắt đối tượng cướp tiệm vàng trong 24 giờ

Vàng cướp được bị ném lên ngọn cây và ra đường

Theo camera an ninh và camera của người dân, sau khi cướp vàng, đối tượng đã ném ra đường, lên cả ngọn cây gần đó.

Bất chấp đối tượng có súng trong tay, nhiều người dân vẫn cố tình lao vào nhặt vàng.  

Công an TP. Huế khuyến cáo, nếu ai đã nhặt vàng mà cố tình không trả lại sẽ bị xử lý nặng theo quy định pháp luật, với tội danh chiếm giữ tài sản trái phép.

Như Thừa Thiên Huế Online đưa tin, khoảng 12 giờ 30 phút trưa 31/7, một đối tượng sử dụng súng AK bất ngờ xông vào 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, đường Trần Hưng Đạo (khu vực trước chợ Đông Ba, TP. Huế) nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng.

Ngay sau khi thực hiện hành vi, đối tượng vứt vàng, đi bộ đến khu vực cầu Gia Hội.

Khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, đến 14 giờ cùng ngày, đối tượng đã đồng ý giao nộp vũ khí. Công an xác định đối tượng tên là Ngô Văn Quốc (SN 1984), trú tại TX. Hương Thủy,

Tin, ảnh: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số

Đó là một trong những nội dung thu hút nhiều thảo luận tại Hội nghị “Khoa học cố đô mở rộng về Chuyển đổi số trong y học” diễn ra chiều 28/3. Hoạt động được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức.

Vai trò thầy thuốc trẻ trong chuyển đổi số
Return to top