ClockThứ Sáu, 12/04/2019 12:44

Zèng & giày

TTH.VN - Tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019, ngoài giá trị văn hóa, thẩm mỹ truyền thống đặc trưng, zèng A Lưới còn cho thấy có thể ứng dụng vào thời trang, để từ đó có cơ hội theo chân mọi người đi khắp mọi nơi.

Lồng ghép quảng bá tiêu thụ sản phẩm zèng vào du lịch homestayHáo hức với zèngDệt Zèng cuốn hút bạn trẻTiếp sức cho nghề dệt zèng A LướiYêu ZèngÁo dài ở vùng caoDệt Zèng và mối “duyên” Festival Nghề truyền thống Huế

Zèng với những hoa văn, họa tiết độc đáo được dệt rất công phu

Sau những đôi giày, guốc có gót được làm bằng gỗ mứt, gỗ mít khảm sơn mài, chạm khắc hoa văn, rồng, phượng, hoa lá… công phu, tinh tế đã đem về 2 giải nhất về Khởi nghiệp sáng tạo năm 2018 của Thừa Thiên Huế và khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh – cô chủ của Cty TNHH MTV sản xuất thương mại & dịch vụ Xưa (Thủy Dương - Hương Thủy) tiếp tục khai thác những giá trị văn hóa truyền thống khi ra mắt những đôi giày, guốc từ zèng cùng những hoa văn, họa tiết độc đáo, ấn tượng.

Cái khó nhất là làm thế nào để ứng dụng vào thực tiễn, vừa có thể kết hợp với trang phục truyền thống như áo dài, vừa tương thích với những trang phục hiện đại trẻ trung, khỏe khoắn, có như vậy thì zèng mới có thể theo chân bạn bè “đi xa”.

“Là đơn vị đầu tiên ứng dụng zèng vào sản phẩm giày dép nên tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019, trước mắt, công ty sẽ ra mắt một số mẫu giày làm từ zèng, sau đó tiếp thu, nghiên cứu thị hiếu, từ đó phát triển thêm nhiều mẫu mới”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Festival Nghề truyền thống Huế 2015 là thời điểm dệt Zèng (A Lưới) được giới thiệu rộng rãi đến công chúng và du khách trong ngoài nước, để từ đó được vinh danh trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Hiện nay, dệt Zèng đã vươn xa khi được nhà thiết kế Minh Hạnh giới thiệu ở Nhật Bản, Pháp…

Một số hình ảnh của giày làm từ zèng sẽ có mặt tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019: 

Được làm -thủ công...

..., đôi giày với quai bằng zèng thể hiện được sự tinh tế, thẩm mỹ cao của những người thợ tài hoa xứ Huế

Ngoài những đôi có quai bằng zèng, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh còn ra mắt những sản phẩm giày phủ toàn bộ bằng zèng

Đi cùng áo dài có thể tôn thêm những nét đẹp truyền thống đặc trưng 

Không chỉ với trang phục truyền thống, những sản phẩm mới từ zèng của Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh còn phù hợp với những bộ áo quần trẻ trung, khỏe khoắn

Giày làm từ zèng còn kết hợp với những đôi gót được các nghệ nhân Huế chạm khắc công phu

với những hoa văn tinh xảo

Tiếp đến là công đoạn phủ sơn mài

Một góc xưởng của Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

Nhiều người sẽ thắc mắc zèng có bền không hay chỉ sử dụng được vài lần

Và đây là câu trả lời khi kéo rất căng nhưng zèng không suy suyển

Những đôi giày làm từ zèng kết hợp với gót được chạm khắc hoa văn tinh xảo sẽ lần đầu tiên ra mắt tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019

"Ước mơ của em là zèng sẽ tiếp tục có mặt ở khắp nơi trên thế giới" - Quỳnh Anh chia sẻ.

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Sắc Huế trong em”

Đây là chủ đề hội chợ trường học lần thứ V, năm học 2023 – 2024 do Trường tiểu học Vĩnh Ninh tổ chức ngày 24/3.

“Sắc Huế trong em”
Anh Noh chăm chỉ

Chăm chỉ học hỏi và áp dụng kiến thức, anh Viên Đăng Noh ở thôn A chi Hương Sơn, xã A Roàng, A Lưới thực hiện và phát triển mô hình nuôi dê bán chăn thả khá thành công…

Anh Noh chăm chỉ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top