ClockThứ Tư, 18/11/2020 14:20

Zoom tích hợp tính năng bảo mật chống lại những vị khách "không mời mà đến"

Zoom đã bổ sung thêm một số tính năng mới, khi cho phép người cầm trịch có thể tạm dừng cuộc họp khi họ phát hiện ra một ai đó đang cố tình gây rối trong một cuộc hội nghị video trực tuyến.

Zoom tồn tại lỗ hổng khiến cuộc gọi có thể bị theo dõiZoom tăng bảo mật cho khách hàng trả phí

Covid-19 đã gián tiếp giúp bùng nổ lượng người dùng Zoom để hội họp trực tuyến

Khi có lệnh tạm ngừng các hoạt động của người tham gia thông qua biểu tượng bảo mật ở trên cùng bên trái của màn hình, tất cả các phòng đang mở đều sẽ đóng lại và Zoom sẽ tạm dừng video, âm thanh, trò chuyện, chia sẻ màn hình và ghi âm. Sau khi người chủ trì tìm được kẻ phá hoại, họ có thể chọn cách quay lại cuộc hội thoại của mình.

Không chỉ những người tổ chức cuộc họp và người đồng tổ chức có thể báo cáo ai đó với nhóm Trust & Safety của Zoom. Người tham gia hiện tại cũng có thể làm như vậy thông qua biểu tượng bảo mật ở góc màn hình hội thoại. Các tính năng này có sẵn trong phiên bản 5.4.3 của ứng dụng Zoom dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Chúng sẽ sớm cập nhật cho các ứng dụng tích hợp trên web và cơ sở hạ tầng ảo hóa khác vào cuối năm nay.

Theo Engadget, Zoom cũng đã khởi chạy hệ thống thông báo rủi ro của một cuộc họp có tên là At Risk Meeting Notifier. Nó cho phép rà soát các kênh mạng xã hội và các trang web khác để tìm các liên kết cuộc họp đang bị phát tán và thông báo cho quản trị viên nếu có nguy cơ bị gián đoạn cao.

Công ty phát triển Zoom cũng triển khai một số biện pháp bảo mật trong năm nay khi việc sử dụng các công cụ hội nghị truyền hình bùng nổ. Chẳng hạn, vào tháng trước, hãng đã bắt đầu triển khai mã hóa end-to-end, gần đây Zoom cũng cam kết cải thiện bảo mật theo một thỏa thuận được đề xuất với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC).

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dạy và học môn tích hợp trong trường trung học cơ sở

Môn tích hợp là môn học mới trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, áp dụng giảng dạy trong các trường trung học cơ sở (THCS) từ năm 2021. Trong đó, môn khoa học tự nhiên (KHTN) tích hợp từ môn lý, hóa, sinh; môn lịch sử và địa lý (SĐ) tích hợp từ hai môn lịch sử và địa lý. Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cũng đã thực hiện việc tổ chức đào tạo mới giáo viên, sách giáo khoa, tập huấn đầu năm học. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện chương trình đã xuất hiện nhiều khó khăn và bất cập.

Dạy và học môn tích hợp trong trường trung học cơ sở

TIN MỚI

Return to top