ClockThứ Sáu, 28/04/2017 22:29

Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Phú Vang

TTH.VN - Sáng 28/4, tại UBND xã Vinh Thanh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Ngọc Thiện – UVTW Đảng – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch làm trưởng đoàn và ông Nguyễn Chí Tài - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Phú Vang.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Chí Tài - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo đến cử tri dự kiến thời gian, nội dung và chương trình kỳ họp quốc hội lần thứ 3 khóa XIV; đồng thời, lấy ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri đề đạt lên kỳ họp này. Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội cũng đã thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật, trọng điểm về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của cả nước từ đầu năm 2017 đến nay.

Cử tri huyện Phú Vang bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà Quốc hội đạt được thời gian qua, đồng thời kiến nghị với đoàn một số ý kiến như: Nhà nước đầu tư kinh phí để kè dọc bãi biển Vinh Thanh chống xâm thực, góp phần phát triển kinh tế và du lịch biển; đưa nước máy về các xã ven biển như Vinh Thanh, Phú Diên; tuyến Quốc lộ 49B ở một số xã, như: Vinh Xuân, Phú Diên đã xuống cấp gây khó khăn đi lại của Nhân dân và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông; mong Nhà nước quan tâm một số vấn đề như: có các biện pháp ngăn chặn các tàu giã cào của các tỉnh đến khai thác ở vùng biển Thừa Thiên Huế nói chung và huyện Phú Vang nói riêng gây thiệt hại tài sản của bà con ngư dân; nạo vét luồng lạch ở các cửa biển để tàu đánh bắt thủy sản ra vào thuận lợi; cho vay vốn để ngư dân chuyển đổi phương thức đánh bắt thủy sản từ tầng đáy sang tầng nổi để ổn định đời sống…

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Ngọc Thiện tiếp thu những ý kiến trên và đánh giá cao tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn của đông đảo cử tri trên địa bàn huyện Phú Vang. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo chính quyền địa phương đã trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết và hứa sẽ tổng hợp, phản ánh các ý kiến của cử tri để chuyển tới kỳ họp Quốc hội sắp tới.

                                                                                      HƯƠNG LAN

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Return to top