Thế giới Thế giới
Nga bắt tay Iraq: Thách thức sự ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông
Các quan chức Nga ngày 14/2 khẳng định, nhờ sự hỗ trợ quân sự của Nga, quân đội Iraq đã đạt được nhiều bước tiến trong cuộc chiến chống IS.
Tuyên bố này được đưa ra sau chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin dẫn đầu đoàn đại biểu lớn nhất của Nga đến thăm Iraq trong những năm qua - được cho là thách thức sự ảnh hưởng của Mỹ không chỉ tại Iraq mà còn cả ở Trung Đông.
Trả lời phỏng vấn trên báo Thương gia của Nga ngày 14/2, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nhấn mạnh, những bước tiến mới nhất của quân đội Iraq trong cuộc chiến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có liên quan trực tiếp đến sự hỗ trợ quân sự của phía Nga.
![]() |
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin. Ảnh: DPA |
Tuần trước, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin dẫn đầu đoàn đại biểu gồm gần 100 quan chức chính phủ và doanh nghiệp Nga có chuyến thăm 2 ngày tới Iraq, nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại và an ninh với Iraq. Ông Dmitry Rogozin cho biết Nga sẽ tăng cường sự hỗ trợ quân sự tới Iraq để giúp đỡ nước này trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.
Ông Dmitry Rogozin nhấn mạnh: “Nhằm phản ứng yêu cầu của Iraq về hỗ trợ quân sự bổ sung từ phía Iraq, Nga sẽ đưa ra 3 ưu tiên. Trước tiên đó là tăng cường trao đổi thông tin. Lực lượng giám sát và quân đội được triển khai tại Syria theo yêu cầu của chính phủ Syria, có khả năng cung cấp thông tin thích hợp cho chúng tôi. Nga cũng sẽ đề nghị đào tạo cho lực lượng quân sự Iraq và cung cấp vũ khí và trang thiết bị cho lực lượng an ninh Iraq”.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari cho biết, các cuộc thảo luận trong chuyến thăm của đoàn đại biểu Nga tới Iraq xoay quanh vấn đề hỗ trợ quân sự nhằm đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.
Ông cho biết, Iraq cần sự hỗ trợ quốc tế trong cuộc chiến chống IS. Ông Ibrahim al-Jaafari nhấn mạnh: “Chúng tôi cần sự hỗ trợ đa phương từ quốc tế, không quan trọng từ các thành viên của tổ chức quốc tế hay không. Chúng tôi cần sự hỗ trợ khác nhau như đào tạo quân sự, chia sẻ thông tin tình báo. Tuy nhiên tất cả những điều này cần phải được thực hiện mà không can thiệp vào chủ quyền và công việc nội bộ của Iraq”.
Trong chuyến thăm, quan chức hai bên cũng kí một biên bản ghi nhớ bao gồm tăng cường gấp đôi thương mại song phương và thúc đẩy sản xuất diện tại Iraq, hiện chỉ mới đáp ứng khoảng 60% nhu cầu cao điểm trong những tháng nóng mùa hè. Thương mại song phương năm ngoái đạt gần 2 tỉ USD hầu hết nhờ vào xuất khẩu của Nga. Ông Rogozin cũng cho biết Nga sẽ cung cấp máy bay Sukhoi cho ngành hàng không dân dụng của Iraq.
Chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga cùng sự hỗ trợ của Nga tại Iraq được cho là thách thức sự ảnh hưởng Mỹ tại Iraq cũng như tại Trung Đông. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều quan chức Iraq không hài lòng về tốc độ cũng như sự hỗ trợ của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm vào các tổ chức khủng bố tại Iraq. Các quan chức Iraq cho biết họ sẽ dựa nhiều vào phía Nga trong cuộc chiến đối phó với nhóm Hồi giáo cực đoan.
Sự can thiệp quân sự của Nga tại Syria vào năm ngoái được cho là một bước ngoặt quan trọng đối với cuộc chiến chống IS cũng như thay đổi tình hình cục diện Syria. Việc Nga bắt tay với Iraq một lần nữa thách thức những tham vọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ tại khu vực cũng như giúp gia tăng ảnh hưởng và vai trò của Nga tại khu vực Trung Đông.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích khu vực cũng cho rằng, các quan chức Iraq cũng sẽ phải cân nhắc trong việc yêu cầu sự hỗ trợ của Nga trong cuộc chiến chống IS, bởi vì điều này có thể làm phức tạp thêm tình hình, gây ra những hậu quả không mong muốn trong mối quan hệ với Mỹ./.
Theo Phạm Hà/VOV
- Thủ tướng Hun Sen chọn Vaccine AstraZeneca để tiêm phòng Covid-19 (01/03)
- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu chính thức kể từ khi mãn nhiệm (01/03)
- Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson (01/03)
- Lãnh đạo EU cam kết hợp tác quốc phòng nhiều hơn (28/02)
- Trạng thái bình thường mới trong xu hướng kỹ thuật số của các SME (28/02)
- Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao thành công Năm Chủ tịch của Việt Nam (28/02)
- Anh sơ tán khẩn cấp 2.600 hộ dân do phát hiện bom (28/02)
- Quan ngại về khoảng cách giàu - nghèo gia tăng (27/02)
-
Trạng thái bình thường mới trong xu hướng kỹ thuật số của các SME
- Lãnh đạo EU cam kết hợp tác quốc phòng nhiều hơn
- Tổng Thư ký ASEAN đánh giá cao thành công Năm Chủ tịch của Việt Nam
- Anh sơ tán khẩn cấp 2.600 hộ dân do phát hiện bom
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thúc giục quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19
-
Thị trường thanh toán điện tử ASEAN có thể đạt 1,5 nghìn tỷ USD
- Châu Á: Các nhà sản xuất nhựa đối mặt với giá nguyên liệu tăng vọt
- G20 nhóm họp về phục hồi từ COVID-19, viện trợ cho các nước nghèo
- Mỹ muốn đóng vai trò tích cực trong phát triển Đông Nam Á
- Vaccine Covid-19 của Pfizer được phép bảo quản ở nhiệt độ tủ đông bình thường
- Đại hội đồng Liên hợp quốc thảo luận về tình hình ở Myanmar