Thể thao trong nước

Sẽ nhân rộng mô hình bóng đá cộng đồng ở Huế ra nhiều nơi

ClockThứ Bảy, 27/10/2018 15:24
TTH.VN - Sáng 27/10, dự án “Bóng đá cộng đồng tại Việt Nam” (FFAV) - Liên đoàn bóng đá Na Uy - tiến hành tổng kết hành trình sau 15 năm triển khai thông qua “Ngày hội bóng đá vui” tại Trường THCS Thủy Phù (TX. Hương Thủy), đồng thời thông báo chấm dứt dự án trên địa bàn tỉnh.

FFAV nhận 2 giải thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Châu Á“Ngày hội Bóng đá vui” ở Phú Lộc540 cầu thủ nhí TP. Huế tham gia ngày hội bóng đá vui

Với tổng kinh phí tài trợ 3.852.709 USD từ Liên đoàn bóng đá Na Uy, FFAV đã thành lập 216 CLB bóng đá với hơn 1.900 đội bóng và 19.000 cầu thủ nam, nữ tham gia thường xuyên; phát triển 2 CLB mẫu tại Trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn thể mỹ (TP.Huế) và Trường THCS Hương An (TX. Hương Trà); hỗ trợ giáo dục kỹ năng sống giới tính với 4.656 trẻ em nữ tham gia.

Mô hình bóng đá cộng đồng ở Huế được hơn 60 CLB ở các tỉnh, thành khác áp dụng

Bên cạnh tham gia mạng lưới Kicking Aids Out (tuyên truyền về HIV/AIDS)..., FFAV còn tập huấn các kỹ năng sống vào các hoạt động bóng đá, trò chơi lồng ghép thông điệp: vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường, các kỹ năng giao tiếp, HIV/AIDS, an toàn giao thông, giáo dục phòng chống nguy cơ bom mìn; đưa 4 đoàn học sinh tham dự Cúp Na Uy - giải bóng đá phong trào dành cho trẻ em lớn nhất hành tinh, tại Oslo (Na Uy); đưa 1 đoàn học sinh khuyết tật tham dự giải bóng đá dành cho người khuyết tật tại Oslon; tổ chức giải bóng đá Cúp Na Uy - Việt Nam - Lào - Thái Lan 2010; cúp bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (FFAV Cup); triển khai mô hình “Ngày hội bóng đá vui”, “Trường học bóng đá phong trào”…

Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Đặng Phước Mỹ đánh giá: “Sau 15 năm triển khai, FFAV giúp các em tự tin, năng động, đoàn kết hơn; nhận thức của trẻ em về kỹ năng sống được nâng cao. Thông qua FFAV, có 6 em nữ đang đá cho U15 quốc gia, 7 em đá cho CLB Than Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh, 2 em nữ là trọng tài nữ quốc gia - đây là tiền đề cho sự phát triển bóng đá nữ ở các giải đấu lớn của tỉnh nhà trong tương lai”.

Từ những chia sẻ của các thành viên dự án, giáo viên, phụ huynh với mục đích làm thế nào để các CLB bóng đá cộng đồng phát triển bền vững sau khi dự án rút khỏi Huế, ông Adres Hasselgard – Trưởng bộ phận hợp tác quốc tế - Liên đoàn bóng đá Na Uy khẳng định: “Dự án bóng đá cộng đồng sẽ chuyển văn phòng ra Hà Nội. Với những gì đã làm được, chúng tôi sẽ dùng mô hình của Thừa Thiên Huế để tiếp tục triển khai ở các tỉnh, thành của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới”.

Một số hình ảnh tại “Ngày hội bóng đá vui” của hàng trăm học sinh Trường THCS Thủy Phù, đồng thời chia tay FFAV sau 15 năm đồng hành cùng trẻ em Thừa Thiên Huế:

Những điệu nhảy khỏe khoắn, sôi động của học sinh Trường THCS Thủy Phù tại buổi tổng kết

"Ngày hội bóng đá vui" bắt đầu bằng những trận cầu "đếm nụ cười" của học sinh nam...

... và nữ

Cổ vũ nhiệt tình  của khán giả kiêm cầu thủ chờ tới lượt

... lồng ghép kỹ năng sống cũng được học sinh hưởng ứng nhiệt tình

Song song với các hoạt động thể thao, trò chơi vận động của học sinh, các thành viên dự án, giáo viên, phụ huynh có buổi chia sẻ nhằm mục đích giúp các CLB bóng đá cộng đồng ở Huế phát triển bền vững 

Và những chia sẻ này được ông Adres Hasselgard – Trưởng bộ phận hợp tác quốc tế - Liên doàn bóng đá Na Uy đánh giá rất khả thi.

Hàn Đăng (Thực hiện) 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy

Ngày 26/4, UBND TX. Hương Thủy tổ chức bàn giao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hỗ trợ phát triển đàn bò lai sinh sản” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng bò giống sinh sản ở Hương Thủy
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Return to top