Thể thao

Tai nạn tại Coupe de Hue 2019: Đã chuyển VĐV Thái Lan về quê nhà

ClockThứ Tư, 25/09/2019 16:21
TTH.VN - Sau tai nạn tự ngã trên hành trình “TP. Huế - A Lưới - TP. Huế”, khoảng 12h30 trưa 25/9, VĐV Lersak Inchai người Thái Lan đã được đưa về quê nhà bằng đường hàng không để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe...

Cuộc đua của lòng dũng cảmChặng 1 Coupe de Hue 2019: Chinh phục Bạch Mã sơnSôi động giải đua ghe 9 người tranh Cup Indotrek – Chilai 2019Coupe de Hue 2019: VĐV đăng ký tham dự đông ngoài dự kiếnBảo vệ môi trường là bảo vệ tương laiHơn 120 VĐV quốc tế đến từ 24 nước tham dự Coupe de Hue 2019Coupe de Huế 2019 - giải đua xe đạp “điên rồ” nhất Việt Nam

Chi phí để di chuyển VĐV Lersak Inchai từ Huế về Thái Lan bằng máy bay chừng 22 ngàn USD. Sau khi VĐV này xảy ra sự cố, cộng đồng xe đạp Đông Nam Á, thế giới và những VĐV tham gia Coupe de Hue 2019 đã kêu gọi ủng hộ nhằm chia sẻ phần nào cùng gia đình VĐV này.

“Như tất cả VĐV quốc tế tham gia, VĐV Lersak Inchai đã ký cam kết tự chịu trách nhiệm về những rủi ro có thể xảy ra với bản thân. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chính quyền, các sở, ngành hữu quan và BTC Coupe de Hue 2019 đã làm hết sức những gì có thể”, ông Nguyễn Trung Trực, thành viên BTC Coupe de Hue 2019 chia sẻ.


Chiều về chặng 2 Coupe de Hue 2019 Gran Fondo "TP. Huế - A Lưới - TP. Huế"

Trước đó, khoảng 11h sáng 22/9, trên hành trình chiều về của chặng 2 Coupe de Hue 2019 Gran Fondo “TP. Huế - A Lưới - TP. Huế” 150km, VĐV Thái Lan - Lersak Inchai (sinh năm 1946) đã tự ngã tại km 40+ 150 QL 49. Nguyên nhân được xác định do nhồi máu cơ tim. VĐV Lersak Inchai được cộng đồng xe đạp quốc tế biết đến khi đã từng chinh phục thành công 100 chuyến đi lên đỉnh núi Doi Inthanon (Thái Lan).

Khi VĐV 73 tuổi người Thái Lan gặp tai nạn, VĐV Trịnh Rồng đạp ngay phía sau đã chứng kiến và đã liên hệ với đội ngũ tình nguyện viên gần nhất để gọi xe cứu thương, sau đó đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Bình Điền (TX. Hương Trà).

“Khi đến Trung tâm Y tế xã Bình Điền, các bác sĩ phát hiện nạn nhân đã chết lâm sàng. Bằng sự nhiệt tình, đội ngũ y, bác sĩ nơi đây đã tận tâm cứu chữa, tạm thời giúp nạn nhân qua khỏi cơn nguy kịch, sau đó nhanh chóng chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế. Khi đến Bệnh viện Trung ương Huế, VĐV Lersak Inchai tiếp tục lâm vào trạng thái chết lâm sàng và một lần nữa tạm thời qua khỏi nguy kịch từ sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ nơi đây”, ông Nguyễn Trung Trực thông tin.

Tuy nhiên, do tuổi cao, đồng thời có tiền sử bệnh lý tim mạch, đã từng phẫu thuật tim nên tình trạng sức khỏe của VĐV diễn biến theo chiều hướng xấu. Khi vợ và con trai của VĐV Lersak Inchai từ Thái Lan có mặt tại Huế trưa 23/9, qua quá trình bàn bạc với đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, BTC Coupe de Hue 2019 và các sở, ngành liên quan, trưa 25/9, VĐV Lersak Inchai đã được đưa về quê nhà bằng đường hàng không và chuyển đến bệnh viện từng phẫu thuật tim cho VĐV này để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 49 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thảo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chặng đua thứ 11 - Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh - Non sông liền một dải, lần thứ 36 năm 2024 HTV – TÔN ĐÔNG Á, diễn ra ngày 14/4 tại TP.Huế.

Martin Lass cán đích chặng đua Trường Tiền - Phú Xuân
Return to top