ClockThứ Hai, 08/04/2024 17:58

Khai mạc Trại sáng tác “A Lưới – Bản tình ca đại ngàn”

TTH.VN - Chiều 8/4, Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã tổ chức Trại sáng tác tại huyện A Lưới với tên gọi “A Lưới – Bản tình ca đại ngàn”.

Chiêm ngưỡng tác phẩm của họa sĩ trẻ Cố đôGiao lưu Văn học Nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP. Hồ Chí MinhDâng hương tưởng niệm danh nhân Đặng Huy TrứTôn vinh “Thế gian Sư” Lê Văn Miến

Khai mạc trại sáng tác "A Lưới - Bản tình ca đại ngàn" 

Trại sáng tác “A Lưới – Bản tình ca đại ngàn” được tạo nên với mục đích tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế để tìm hiểu, nghiên cứu về văn hoá và đời sống của bà con nhân dân huyện A Lưới, từ đó tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật bám sát thực tiễn đời sống nhân dân.

Tham gia trại có 14 văn nghệ sĩ thuộc năm hội chuyên ngành Văn học, Âm nhạc, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật và Văn nghệ dân gian. Trong vòng một tuần, các văn nghệ sĩ sẽ tự đi tìm hiểu các địa điểm du lịch, các địa chỉ văn hoá và đời sống dân cư trên địa bàn. Huyện A Lưới sẽ bố trí cán bộ hướng dẫn văn nghệ sĩ đi tìm hiểu thực tế. Bên cạnh đó Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật sẽ tổ chức một buổi đi thực tế chung tại xã Trung Sơn.

Các tác phẩm được sáng tác tại trại cần tuân theo các chủ đề: Huyện A Lưới trên tiến trình phát triển; Nét đẹp lịch sử, văn hoá, thắng cảnh và con người vùng đất A Lưới; Những tấm gương điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh văn hoá vùng đất, con người, thiên nhiên huyện A Lưới trong quá trình đổi mới, xây dựng quê hương thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật.

 

Phạm Phước Châu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

A Lưới thoát nghèo

Từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), huyện A Lưới đã thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo nhất cả nước.

A Lưới thoát nghèo
“Quả ngọt” từ nấm

“Thực ra, “quả ngọt” mà vợ chồng chị Lê Thị Kim Anh (người dân tộc Pa Cô, xã Hồng Thủy, A Lưới) có được là từ sự chăm chỉ, cố gắng, kiên trì đổ bao công sức để sản xuất những vụ nấm thành công” - ông Hồ Văn Diu, Trưởng thôn Kê 2 nói bằng sự trân trọng.

“Quả ngọt” từ nấm
Đồng bào Nam Đông, A Lưới nhớ ơn Bác Trọng!

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần để lại trong lòng đồng bào dân tộc ở hai huyện miền núi: Nam Đông và A Lưới (Thừa Thiên Huế) nhiều tình cảm trân quý, nhất là những lời dặn dò khi Người về thăm.

Đồng bào Nam Đông, A Lưới nhớ ơn Bác Trọng
Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới và thăm các thương binh, thân nhân liệt sĩ

Chiều 20/7, đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng làm trưởng đoàn cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới, HĐND huyện A Lưới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tổ chức dâng hương, hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới và Đài Tưởng niệm liệt sĩ thuộc thôn Ta Lo - A Hố, xã Hồng Vân, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/72024).

Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện A Lưới và thăm các thương binh, thân nhân liệt sĩ

TIN MỚI

Return to top