ClockThứ Tư, 22/02/2017 09:14

Bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên được đề cử tranh “Giải Remi”

“Cha cõng con - Father and Son” trở thành bộ phim điện ảnh Việt Nam đầu tiên được đề cử tranh “Giải Remi” - Liên hoan phim quốc tế Houston lần thứ 50, sẽ diễn ra từ ngày 21-30/4, tại bang Texas, Mỹ.

Phim Việt “thất thủ” trên sân nhàRạp phim Nhà nước khó cạnh tranhHuế tiếp tục được chọn là nơi diễn ra Liên hoan phim Đức 2016Quảng bá du lịch qua phim: Nói dễ làm khóPhim Việt ra rạp: Nửa đầu thiếu chất - Nửa sau nhiều màu

Một cảnh trong phim. (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)

Đây là tin vui bất ngờ được đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức thông tin với báo giới vào chiều qua (21/2).

Như vị đạo diễn này chia sẻ, thì mục tiêu làm phim ban đầu chẳng phải để đi dự các liên hoan phim, mà ý định gửi “đứa con tinh thần” đến các liên hoan phim quốc tế chỉ nảy sinh trong bối cảnh “nhàn cư vi” - đợi phim chính thức công chiếu trên toàn quốc thôi. Chẳng ngờ, “Cha cõng con” đã kịp đi một chặng đường dài đến vậy, với 11 liên hoan lớn, nhỏ khắp nơi trên thế giới.

“Cha cõng con” có thời lượng 90 phút, là câu chuyện đẹp về tình phụ tử được đạo diễn Lương Đình Dũng kể theo cách riêng của mình. Cách mà sau khi xem 78 bản dựng phim, lần nào anh cũng xúc động. Cách mà anh đã bền bỉ theo đuổi và dành 10 năm để chuẩn bị cho bộ phim ra đời, rồi sau cùng là 1 năm 13 ngày để làm hậu kỳ… Tất cả các con số đều được anh nhắc lại chính xác như thế, đủ thấy Lương Đình Dũng tâm huyết với “Cha cõng con” thế nào.

Đoàn làm phim ra mắt báo giới hồi tháng Một vừa qua. (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)

Và hẳn số phận đưa đẩy phần nhiều, khi mà bộ phim vừa mới đóng máy ngày 13/11/2016 nhưng đến nay đã kịp chu du tới 11 Liên hoan phim quốc tế.

Liên hoan phim quốc tế Houston là một trong những Liên hoan phim độc lập lâu đời nhất thế giới. Năm nay có 4.500 phim tham dự các hạng mục đến từ 74 quốc gia.

Liên hoan phim uy tín này đã từng trao giải thưởng điện ảnh cho nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới như: Spielberg, George Lucas, Ang Lee (Lý An), anh em đạo diễn Coen , Randal Kleiser, Ridley Scott, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Oliver…

Tên tuổi của các đạo diễn trên gắn liền với các bộ phim “bom tấn” của điện ảnh thế giới như: “Chiến tranh giữa các vì sao,” “Cuộc đời của Pi,” “Ngọa hổ tàng long,” “Công viên khủng long,” “Không chốn dung thân”…

Chân dung đạo diễn Lương Đình Dũng. (Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)

Cũng trong tháng Tư tới, tại Liên hoan phim Quốc tế Boston lần thứ 15 năm 2017, Liên hoan có tới 3.281 phim gửi đến tham dự từ khắp nơi trên thế giới, bộ phim “Cha cõng con” cũng vinh dự được chọn vào vòng tranh cử Giải thưởng chính thức của Liên hoan, tại bang Massachusetts, Mỹ,

Phim của đạo diễn Lương Đình Dũng trước đó đã giành giải thưởng “Phim truyện xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Canada, và giải “Quay phim xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Barcelona Planet, Tây Ban Nha.

Theo Vietnamplus.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam

Trong các cuộc chiến tranh giữ nước suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cùng với sử dụng sức mạnh quân sự để đánh bại kẻ thù xâm lược, dân tộc Việt Nam đã phát huy cao độ yếu tố chính nghĩa và nhân văn của cuộc chiến tranh đang tiến hành để đánh bại kẻ xâm lược phi nghĩa. Tiếp nối truyền thống đó, trong và sau Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất quán chủ trương đối xử khoan hồng, nhân đạo đối với tù, hàng binh.

Nét nhân văn quân sự đặc sắc của dân tộc Việt Nam
Hải quân Nhân dân Việt Nam: 69 năm hành trình giữ biển

Ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng ra Nghị định thành lập Cục Phòng thủ bờ bể, là “cơ quan giúp Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các lực lượng phòng thủ bờ bể, tổ chức đào tạo cán bộ, nhân viên thủy thủ; sản xuất, sửa chữa dụng cụ, phương tiện về thủy quân; xây dựng các thủy đội để bàn giao cho các khu và liên khu làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên các vùng sông, biển”; trở thành mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Hải quân Nhân dân Việt Nam 69 năm hành trình giữ biển
Return to top