Thế giới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Dữ liệu ban đầu về “miếng dán” vắc-xin cho thấy hứa hẹn trong cuộc chiến chống bệnh sởi

ClockThứ Bảy, 11/05/2024 06:48
TTH - Có ít người thích tiêm vắc-xin; và đối với các phụ huynh có con nhỏ, họ thậm chí còn ít thích chúng hơn khi đến thời điểm các con phải đi tiêm vắc-xin. Tuy nhiên hiện nay, có thể có một giải pháp thay thế dễ dàng hơn dưới dạng miếng dán, có thể dán lên da một cách đơn giản.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Chưa có dấu hiệu cúm gia cầm H5N1 lây lan từ người sang ngườiWHO: Lạm dụng kháng sinh diễn ra tràn lan ở các bệnh nhân COVID-19Số ca mắc sởi tăng 79% trên toàn cầuWHO: Số ca mắc bệnh sởi tăng vọt ở châu Âu

Trẻ em được chủng ngừa vắc-xin phòng bệnh sởi tại Nam Sudan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN 

Dữ liệu ban đầu từ thử nghiệm miếng dán vắc-xin ở Gambia đã cho thấy những dấu hiệu đầy hứa hẹn rằng, phương pháp này có thể đạt hiệu quả trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bệnh sởi.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã hỗ trợ cho việc phát triển các miếng dán vắc-xin “vi kim” này, hay còn được gọi là “MAPS”.

Bà Birgitte Giersing, trưởng nhóm làm việc tại Đơn vị nghiên cứu sản phẩm và phân phối vắc-xin của WHO cho biết, các miếng dán vắc-xin này có thể là một bước đột phá lớn trong việc bảo vệ những nhóm dân cư dễ bị tổn thương khỏi các căn bệnh có thể phòng ngừa được.

“Chúng là công nghệ phân phối vắc-xin đột phá với đầy tiềm năng, thực sự có thể góp phần vào nỗ lực tăng cường sự bao phủ của các loại vắc-xin cứu sống, chẳng hạn như vắc-xin phòng bệnh sởi và rubella… đặc biệt là ở những nơi mà nguồn lực vẫn còn hạn chế”, bà Birgitte Giersing nói với các phóng viên tại thành phố Geneva, Thụy Sĩ.

“Điều này là do các miếng dán vắc-xin có thể được triển khai dễ dàng hơn so với các loại vắc-xin cần được tiêm, đặc biệt là trong giai đoạn xảy ra những đợt bùng phát hoặc trong các tình huống khẩn cấp nhân đạo”, chuyên gia của WHO nói thêm.

Cũng theo giải thích của bà Birgitte Giersing, các miếng dán vắc-xin này có thể đặc biệt hữu ích trong việc chống lại bệnh sởi và rubella. Các loại vắc-xin cho cả hai căn bệnh này đã có sẵn trong nhiều thập kỷ; mặc dù vậy, mức độ bao phủ vắc-xin đã bị sụt giảm trong giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19, và hiện có hàng triệu trẻ em dễ bị tổn thương ở nhiều quốc gia.

Được biết, sởi là một bệnh truyền nhiễm rất dễ lây lan, phổ biến ở trẻ em và có thể gây tử vong. Các chuyên gia lưu ý, bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên toàn thế giới là ưu tiên hàng đầu.

Bà Birgitte Giersing cho biết thêm, mọi người có thể sẵn sàng chủng ngừa vắc-xin bằng miếng dán hơn so với bằng kim tiêm, vì vậy thực sự có một lợi thế về khả năng chấp nhận được đối với các miếng dán vắc-xin này.

Trong một nhận định liên quan, giáo sư nhi khoa Ed Clarke, trưởng nhóm vắc-xin và miễn dịch tại Trường Y học nhiệt đới và Vệ sinh dịch tễ London cho hay: “Đây là những kết quả cực kỳ hứa hẹn... Lần đầu tiên họ chứng minh rằng, vắc-xin có thể được triển khai một cách an toàn và hiệu quả cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bằng công nghệ MAPS”.

LÊ THẢO

(Lược dịch từ UN News & Yahoo news)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

WHO ban hành hướng dẫn điều trị lâm sàng đầu tiên về cai thuốc lá

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa khuyến nghị một loạt các biện pháp can thiệp cai thuốc lá toàn diện, bao gồm hỗ trợ hành vi bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các biện pháp can thiệp cai thuốc lá kỹ thuật số, và các phương pháp điều trị bằng thuốc trong hướng dẫn đầu tiên về cai thuốc lá.

WHO ban hành hướng dẫn điều trị lâm sàng đầu tiên về cai thuốc lá
CA TỬ VONG ĐẦU TIÊN Ở NGƯỜI VÌ CÚM GIA CẦM H5N2:
WHO đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ

Hãng Thông tấn AFP ngày 7/6 dẫn nguồn tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, cơ quan này đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ, sau khi một người đàn ông tử vong vì cúm gia cầm ở Mexico, trường hợp người đầu tiên được xác nhận nhiễm chủng cúm gia cầm H5N2.

WHO đang chờ dữ liệu giải trình tự gen đầy đủ
NGÀY THẾ GIỚI KHÔNG THUỐC LÁ 2024 (31/5):
WHO kêu gọi bảo vệ giới trẻ

Từ năm 1987, ngày 31/5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới không thuốc lá, nhằm thu hút sự chú ý toàn cầu đến đại dịch thuốc lá, cũng như đến tình trạng tử vong và bệnh tật cho hút thuốc gây ra.

WHO kêu gọi bảo vệ giới trẻ
Return to top