ClockThứ Năm, 26/04/2018 20:49

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới

TTH - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (khai mạc ngày 21/5), ngày 26/4, tại xã Phong Chương (Phong Điền), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Phong Điền.

Cử tri Dương Hòa phản ánh sạt lở đất đầu nguồn sông HươngCử tri A Lưới quan tâm đến chính sách cho các xã khu vực biên giớiCử tri Phong Điền kiến nghị các vấn đề đời sống dân sinhLãnh đạo tỉnh tiếp xúc cử tri TP. Huế và Phú LộcCử tri TP. Huế quan tâm đến tiến độ dự án Cải thiện môi trường nước

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Phong Điền phản ánh, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng phục vụ dân sinh, như: Tỉnh lộ 6, Tỉnh lộ 4, đường vào Khu lăng mộ Danh tướng Nguyễn Tri Phương nhỏ hẹp, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, tham quan của du khách; đập tràn trên tuyến đường từ Phong Chương đi thị trấn Phong Điền thấp, vào mùa mưa lũ nước chảy xiết, nguy hiểm cho người dân qua lại, nhất là các em học sinh; đầu ra cho nông sản gặp nhiều khó khăn; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo cần được quan tâm nhiều hơn…

* Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp xúc với ĐBQH tỉnh do ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, cử tri xã  Quảng Công (huyện Quảng Điền) bày tỏ mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh quan tâm xem xét, quy định chế tài xử phạt thích đáng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá, các vấn đề tệ nạn xã hội, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường...; kiến nghị sớm đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tu nhằm giải quyết tình trạng “cách sông trở đò” giữa hai xã Quảng Công, Quảng Ngạn với các địa phương bên kia phá Tam Giang và ngược lại; mở rộng Quốc lộ 49 đi qua địa bàn xã, trước mắt ưu tiên xây dựng đoạn trung tâm xã nhằm tạo cảnh quan và thúc đẩy phát triển kinh doanh dịch vụ; sớm đầu tư xây dựng hoàn thành kè chống sạt lở bờ biển để bảo vệ an toàn khu dân cư trong mùa bão lũ và phát triển dịch vụ du lịch; xử lý triệt để nạn đánh bắt hải sản trái phép gần bờ…

* Cũng trong ngày 26/4, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện A Lưới, Đoàn ĐBQH tỉnh do Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội làm trưởng đoàn đã tiếp thu các kiến nghị của người dân  liên quan đến hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ ở làng thanh niên lập nghiệp A Lưới, chế độ BHYT cho công an viên cấp xã, tăng mức trợ cấp cho người có công cách mạng. Cử tri các xã đặc biệt quan tâm công tác giải quyết, bố trí việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đã qua đào tạo; đầu tư hoàn thiện bộ phận một cửa cấp xã, tiếp tục đầu tư mở rộng Quốc lộ 49A giai đoạn tiếp theo.

H.Huế - H.Triều - B.Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Return to top