ClockThứ Năm, 11/10/2018 06:15

Giải quyết từ gốc rễ

TTH - “Những mâu thuẫn, khúc mắc mới “nhen nhóm” trong dân được cán bộ, đảng viên giải quyết ngay từ gốc rễ, do đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Phú Mậu (Phú Vang) ngày càng ổn định”, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mậu Nguyễn Văn Giáo nói.

Người cán bộ Mặt trận vì dân

Bí thư Đảng ủy xã (ngoài cùng bên phải) và Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mậu (ngoài cùng bên trái) chuyện trò, lắng nghe tâm tư của người dân

Bất kể giờ giấc

Kim đồng hồ nhích qua con số 11. Xóm làng dần chìm vào giấc ngủ say. Trong đêm khuya, tiếng chuông điện thoại nghe càng khẩn thiết, giục giã. Ông Trần Toàn, Chủ tịch UBMTTQVN xã bật dậy khi nghe tin báo từ cơ sở có nguy cơ xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên tại thôn Lại Tân. Ông Toàn lập tức gọi điện thoại báo cáo đồng chí Bí thư Đảng ủy, thông tin cho cán bộ Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh. Chỉ chừng 10 phút sau, tổ công tác đã có mặt tại hiện trường.

Biết mâu thuẫn lời qua tiếng lại giữa một số thanh niên nảy sinh từ “chiếu nhậu”, lúc đã có hơi men, tổ công tác yêu cầu những ai không liên quan trực tiếp lập tức giải tán, về nhà. Sau đó vừa cứng rắn, vừa “ngọt nhạt” giải thích, vận động, hòa giải những đối tượng đang “hăng”. Căng thẳng dần “hạ nhiệt”. Hôm sau, các cán bộ lại đến gặp những thanh niên đã nhậu nhẹt quá đà, không làm chủ được bản thân để xảy ra xích mích cãi vã, suýt “động chân động tay”, vừa phân tích thiệt hơn vừa răn đe giáo dục. Lúc này họ đã tỉnh táo, nhận thức đầy đủ nên “thấm” sự vận động giáo dục hơn.

Ông Nguyễn Văn Giáo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mậu cho biết, hiện những cuộc gọi “đột xuất”, những tin báo lúc nửa đêm đã giảm 70% so với mấy năm trước. Có nghĩa, tỷ lệ mâu thuẫn, xung đột trong cộng đồng, những vụ việc gây gổ, đánh nhau mất an ninh trật tự trên địa bàn giảm. Vậy nhưng, việc  cán bộ, đảng viên về cơ sở, gặp gỡ, “lân la” trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân thì vẫn duy trì thường xuyên.

“Hàng tuần, Mặt trận, các đoàn thể xây dựng kế hoạch về cơ sở và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy. Sau khi kế hoạch được Ban Thường vụ Đảng ủy đồng ý, cán bộ, đảng viên, tổ công tác triển khai, cuối tuần báo cáo kết quả. Chúng tôi quán triệt phương châm “đi báo việc, về báo công” để quản lý khối lượng, chất lượng công việc, phát huy những thành công và tiếp tục kiên trì với những vấn đề chưa hoàn thành”, ông Nguyễn Văn Giáo cho hay.

Ngoài kế hoạch của tổ công tác, lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã cũng thường xuyên “lặng lẽ” về cơ sở, không kể giờ giấc hay ngày thứ 7, chủ nhật. Cán bộ lãnh đạo đi “lặng lẽ”, bất ngờ mới nắm bắt được thực chất tình hình, tránh sự đối phó hay né tránh…, từ đó có những đánh giá chính xác, có hướng chỉ đạo, giải quyết rốt ráo, thấu tình đạt lý, nâng cao hiệu quả.

Cảm hóa

Gia đình ông N.N. trước đây là hộ nghèo của thôn Lại Tân, sinh sống bằng nghề mò cua bắt ốc, đánh cá trên sông. Mải mưu sinh nên vợ chồng ông N. không có thời gian quan tâm con cái. Đứa con trai lớn bỏ học sớm, theo đám bạn bè lêu lổng, gia nhập “băng nhóm” thường xuyên cà khịa, gây gổ đánh nhau, quậy phá. Cứ “canh” lúc vợ chồng ông N. đi làm về, cán bộ tổ công tác đến nhà gặp gỡ trò chuyện. Đồng thời với việc động viên họ thuyết phục con, chính quyền địa phương tạo nhiều điều kiện hỗ trợ về “cá” và “cần câu”, để gia đình ổn định, cải thiện đời sống.

Thông qua nhà trường, địa phương, những đứa con nhỏ của vợ chồng ông N. được tặng sách vở, áo quần, học bổng khuyến học. Thông qua “kênh” hội phụ nữ, nông dân, gia đình được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Có vốn làm ăn, hộ ông N. thoát nghèo, ngày càng vững vàng. Suy nghĩ, nhận thức cũng thay đổi, chuyển biến. “Cán bộ, chính quyền hiểu, quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt, có cuộc sống tốt đẹp hơn nên ai nấy trong gia đình tui đều cảm động lắm. Cho nên phải quyết tâm thay đổi thôi”, ông N. tâm sự. Không những ông N. hăng hái tham gia lực lượng xung kích, bảo vệ an ninh trật tự thôn, đứa con hư cũng từ bỏ thói hư tật xấu, quay về sinh sống lương thiện bằng nghề phụ hồ.

Gia đình ông V.V.K. trước đây cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Sự gần gũi, lắng nghe, quan tâm, hỗ trợ, “tháo gỡ” những khó khăn khúc mắc về vật chất và tinh thần của cán bộ, chính quyền địa phương đã cảm hóa những thành viên hư trở thành một gia đình tốt.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Return to top