ClockThứ Ba, 16/10/2018 14:05

Phong Điền đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

TTH.VN - Ngày 16/10, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Phong Điền long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2018), 88 năm ngày truyền thống các ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận và Văn phòng cấp ủy và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Đến dự có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Thanh Bình, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Trăn trở và trách nhiệmPhong Điền đẩy nhanh tiến độ thu hoạch sắnKhánh thành Nhà máy Điện mặt trời TTC Phong Điền

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho Nhân dân và cán bộ huyện Phong Điền

Diễn văn tại buổi lễ đã ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm của ngành Kiểm tra Đảng, 88 năm ngày truyền thống các ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận và Văn phòng cấp ủy. Trong thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Dân vận và Văn phòng cấp ủy huyện Phong Điền được xây dựng, không ngừng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng.

Đội ngũ các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra của huyện Phong Điền đã chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, ra sức tu dưỡng phẩm chất, đạo đức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, giữ gìn mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đã tập trung kiểm tra, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền trao bức trướng cho Ban kiểm tra Huyện ủy Phong Điền

Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, thực hiện quy trịnh kiện toàn, sắp xếp các chức danh cán bộ. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện đi vào nề nếp, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện tốt…

Ban Dân vận Huyện ủy luôn đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Nhân dân và cán bộ huyện Phong Điền vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2013-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phong Điền trao tặng cho Ban kiểm tra Đảng bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết-Kỷ cương-Liêm khiết-Trung thực". Trao kỷ niệm chương cho 2 cá nhận có thành tích trong công tác ngành kiểm tra đảng và 4 cá nhân trong công tác dân vận.

Tin, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

TIN MỚI

Return to top