ClockThứ Tư, 14/11/2018 13:37

Thêm hoạt động tại cầu Ngói Thanh Toàn

TTH - Đó là ý kiến của anh Nguyễn Mậu Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy khi nói về hướng phát triển của cầu Ngói Thanh Toàn trong chiến lược phát triển du lịch sắp tới.

Hơn 220.000 lượt du khách tham gia “Chợ quê ngày hội”Rộn ràng chợ quê ngày hộiÝ tưởng chợ đêm cầu Ngói Thanh Toàn

Khách đông

Theo thống kê của UBND xã Thủy Thanh, hàng ngày chưa tính đến khách trong nước, khách quốc tế có khoảng từ 200 - 300 người đến viếng thăm cầu Ngói Thanh Toàn. Đây là con số khá lớn đối với một điểm di tích. Tuy nhiên, khách đến tham quan thì đông, song nguồn thu của dân cũng như địa phương rất khiêm tốn, bởi có rất ít khách mua vé tham quan nhà nông cụ (20.000đ/vé/khách); hơn nữa, ở đây các dịch vụ phục vụ du khách như nhà hàng, quầy bán hàng lưu niệm chưa có nên dù người dân sống trong vùng di tích vẫn không thu được đồng nào từ phát triển du lịch của địa phương.

Hội bài chòi ở cầu Ngói Thanh Toàn. Ảnh: HK

Chị Nguyễn Thị Chánh, người dân ở đây, cho hay: “Chúng tôi không có vốn nên muốn mở một quầy bán hàng lưu niệm cho khách hoặc quầy bán nông sản địa phương trong vùng nhưng vẫn chưa thể thực hiện. Đây là rào cản rất lớn đối với người dân địa phương”. Còn chị Phan Thị Thu, bán hàng ăn uống, thì nói rằng: “Chúng tôi muốn bán hàng ăn cho khách nhưng mặt bằng không có, muốn đầu tư phải tốn kém rất nhiều tư thuê đất, thuê nhà, đầu tư cơ sở vật chất… nên vẫn bán hàng ăn theo kiểu tạm bợ”.

Anh Nguyễn Mậu Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, trăn trở: “Ít có địa điểm di tích nào hút khách như cầu Ngói Thanh Toàn, hàng ngày khách đến tham quan rất đông, còn vào những dịp lễ hội trong chuỗi sự kiện của Festival Huế thì cầu Ngói đón hàng vạn lượt khách mỗi ngày, song người dân vẫn chưa hưởng lợi được từ khách du lịch. Đây là điều trăn trở rất lớn của địa phương. Chúng tôi đã có nhiều cuộc họp bàn, có những đề xuất nhưng vẫn chưa giải quyết được mấu chốt vấn đề. Tuy nhiên, vừa qua, xã đã có đề án phát triển du lịch và đã được thị xã phê duyệt, cho ý kiến để phát triển. Đây là điều đáng mừng”.

Nhiều giải pháp thu hút khách

UBND xã Thủy Thanh đang chuẩn bị triển khai một số giải pháp để thu hút khách du lịch về với cầu Ngói Thanh Toàn, trong đó, xã đang cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân sửa chữa lại các chiếc thuyền chuyên chở lúa thành thuyền chở khách du lịch trải nghiệm trên sông Như Ý; mở rộng thêm sông Như Ý để tổ chức đua thuyền; giải tỏa các hộ dân sống trong vùng di tích còn lại (trước đây đã giải tỏa được 4 hộ) để triển khai quy hoạch, trong đó, quy hoạch hệ thống bán hàng lưu niệm, các quầy giải khát, ăn uống; tổ chức thường xuyên phiên chợ đêm cầu Ngói Thanh Toàn, mời các hãng lữ hành để quảng bá tour du lịch đưa khách đi bằng thuyền từ Đập Đá về cầu Ngói Thanh Toàn.

Anh Mậu Hoà phân tích: “Chúng tôi đã đi khảo sát rất nhiều địa điểm để đưa khách du lịch đi bằng thuyền từ Huế về, song chỉ có một điểm rất thuận lợi, đó là khách sẽ đi từ Đập Đá xuôi theo dòng sông Như Ý về cầu Ngói, hơn nữa, đoạn sông này hiện rất đẹp, không có bèo. Trong năm, cũng đã có hơn 10 chuyến các hãng lữ hành đưa khách bằng thuyền theo tuyến này rồi, song số lượng như thế là chưa nhiều. Sắp tới, chúng tôi muốn đẩy mạnh tour này”.

Người dân rất mong chờ chiến lược phát triển du lịch mới được triển khai sớm, bởi khi cầu Ngói Thanh Toàn có quy hoạch tổng thể, với chiến lược phát triển du lịch rõ ràng thì sẽ giúp cho người dân phát triển được kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập.

Khôi Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã tạo hành lang pháp lý cho HĐND các cấp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Tạo hành lang pháp lý để đổi mới hoạt động HĐND các cấp
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 có nhiều quy định kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tín dụng là chia sẻ của ông Lê Việt Sỹ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh với Báo Thừa Thiên Huế.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tín dụng

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top