ClockThứ Sáu, 24/01/2014 21:22

415 ấn phẩm tham gia Hội Báo Xuân Giáp Ngọ 2014

TTH - Sáng 24/1, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thư viện Tổng hợp tỉnh, Đại học Huế cùng các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin, các sở ban ngành có xuất bản ấn phẩm Xuân - Tết đóng trên địa bàn phối hợp tổ chức Hội Báo Xuân Giáp Ngọ 2014 với chủ đề: “Báo chí với năm Đô thị Thừa Thiên Huế 2014”. Đồng chí, Phan Công Tuyên, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.
 
 
Cắt băng khai mạc Hội Báo Xuân
 
Hội Báo Xuân Giáp Ngọ cũng được xem là sự khởi đầu cho những lễ hội đầu xuân của tỉnh nhà, được diễn ra ba ngày: từ ngày 24/1 đến 26/1 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hội Báo Xuân năm nay có sự phối hợp, tham gia của 25 cơ quan, đơn vị gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, với sự góp mặt của hơn 415 tờ báo Xuân, Tết, chương trình phát thanh, truyền hình đón mừng năm mới và nhiều ấn phẩm thông tin các sở, ban ngành địa phương trong tỉnh với sự đầu tư thời gian, công sức làm cho nội dung, hình thức năm nay hay hơn, đẹp hơn và khởi sắc hơn năm trước…. Sau lễ bế mạc, ban tổ chức sẽ chuyển số báo in về trưng bày tại trụ sở Hội Nhà báo tỉnh - 22B Lê Lợi, tiếp tục phục vụ bạn đọc trong những ngày đầu xuân mới, đến ngày mồng 5 Tết Giáp Ngọ. Kết thúc trưng bày, ban tổ chức sẽ tặng lại những số báo này cho Bộ đội Biên phòng tỉnh để chuyển đế các đồn biên phòng trên địa bàn phục vụ các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biên cương của Tổ quốc.
Tin, ảnh: Thanh Thuận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Return to top